Bộ Công an điều tra vụ chôn lấp chất thải trái phép ở Bình Dương

Theo đại diện Sở TN-MT tỉnh Bình Dương, Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra vụ chôn lấp chất thải trái phép quy mô lớn ở huyện Phú Giáo.

Ngày 30/8, tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc chôn lấp chất thải trái phép ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đại diện Sở TN-MT cho biết, Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra xử lý theo quy định.

Bộ Công an điều tra vụ chôn lấp chất thải trái phép ở Bình Dương - 1

Chất thải chôn lấp trái phép với quy mô lớn.

"Ngay từ khi phát hiện vụ việc, Sở đã báo cáo về UBND tỉnh và tỉnh yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm, không bao che sai phạm", đại diện Sở TN-MT nói.

Cũng thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Tầm Dương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho hay, đây là vụ việc phức tạp, có hay không việc bao che thì cần phải điều tra làm rõ, mới có trả lời chính xác được.

Ông Dương nhìn nhận công ty này đã lén lút chôn chất thải tại huyện Phú Giáo nhằm trục lợi, hoạt động tinh vi trong thời gian dài qua mặt việc quản lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. 

Theo ông Dương, tỉnh sẽ không dung túng sai phạm trong lĩnh vực môi trường. Từ nhiều năm trước, tỉnh đã đầu tư bài bản việc xử lý rác thải công nghiệp.

"Chúng tôi không dễ dãi, không dung túng, sự việc cần chờ kết luận điều tra", ông Dương nói.

Trước đó, ngày 27/8, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Thanh tra Bộ TN-MT kiểm tra bãi xử lý chất thải của Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh (xã Tân Long, huyện Phú Giáo).

Thời điểm kiểm tra khu vực trên, đoàn liên ngành ghi nhận doanh nghiệp này chôn lấp trái phép khối lượng lớn chất thải như xỉ than, tro bay, bã cà phê, bao bì, vỏ thùng phuy đựng hóa chất, bao bì nhiễm dầu, thủy tinh…

Bên trong bãi chôn lấp có khoảng 20 lao động, trong đó có nhiều trẻ em. Những người này được người quen giới thiệu tới đây làm việc và sinh sống ngay tại bãi rác.

Toàn bộ số chất thải này được doanh nghiệp chôn lấp trong khu vực bãi đất rộng khoảng 28.000m2, nằm sát bên khu vực suối Cầu nối ra sông Bé.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Cao Thọ Bình (người thực hiện việc chôn lấp chất thải) khai hàng ngày doanh nghiệp này đi lấy chất thải từ các đối tác ở Bình Dương rồi đưa về tỉnh Trà Vinh xử lý. Tuy nhiên, khi đưa về bãi tập kết ở huyện Phú Giáo, doanh nghiệp cho công nhân chôn lấp chất thải để giảm bớt chi phí xử lý.

https://vtc.vn/bo-cong-an-dieu-tra-vu-chon-lap-chat-thai-trai-phep-o-binh-duong-ar697773.html

HOÀNG THỌ / VTC News