Hậu trường - Chính khách
30/09/2020 06:35Bloomberg chi 4 triệu USD đầu tiên giúp Biden
"Đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn mùa bầu cử năm nay, thay đổi nhiều mặt trong cách hoạt động của các chiến dịch. Tuy nhiên, một điều vẫn được giữ nguyên là tầm quan trọng của việc thu hút cử tri, thông báo cho họ về những mối nguy trong cuộc bầu cử, đảm bảo họ biết cách truyền đạt tiếng nói của mình tại thùng phiếu", Michael Bloomberg trả lời phỏng vấn hôm 28/9.
Tỷ phú truyền thông cho biết điều này "đặc biệt chính xác đối với Florida, nơi các phiếu bầu qua thư đã được gửi đi và vòng bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu chỉ trong ba tuần nữa".
![]() |
| Tỷ phú Michael Bloomberg tại Charleston, bang Nam Carolina, hồi tháng hai. Ảnh: AFP. |
Tỷ phú Michael Bloomberg tại Charleston, bang Nam Carolina, hồi tháng hai. Ảnh: AFP.
4 triệu USD ông dành để giúp ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tại bang chiến trường lớn nhất cả nước này nằm trong kế hoạch tung 100 triệu USD "ngáng đường" Tổng thống Donald Trump mà truyền thông đưa tin trước đó.
Số tiền sẽ được gửi tới ba nhóm vận động chính trị là Vì Tương lai Chúng ta, BlackPAC và SomosPAC, với các mức lần lượt là 1,5 triệu USD, một triệu USD và 1,5 triệu USD. Khoản ngân sách dự kiến giúp các nhóm tiếp xúc trực tiếp với cử tri ở những cộng đồng thiểu số và ít người đi bỏ phiếu, để vận động cho Biden.
Nhóm Vì Tương lai Chúng ta dự kiến hoạt động trên toàn bang Florida, nhằm tăng số cử tri đi bầu trong những khu vực trước đây có lượng phiếu thấp. BlackPAC tập trung tiếp cận cử tri da màu ở phía bắc và vùng trung tâm Florida, còn SomosPAC hướng tới nhóm cử tri gốc Mỹ Latinh tại vùng trung tâm Florida.
Florida được cho là bang mà Trump buộc phải dành chiến thắng nếu muốn tái đắc cử. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua giữa hai ứng viên tại đây rất sít sao. Tuy nhiên, các chiến lược gia đánh giá việc Biden thiếu hiện diện ở bang này tạo ra điểm yếu trong chiến dịch của ông, có thể khiến cựu phó tổng thống Mỹ phải trả giá.
Trump và Biden đang bước vào giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, với những kết quả thăm dò cho thấy hai đối thủ đang bám đuổi nhau, dù Biden có chút lợi thế. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên sẽ diễn ra vào tối 29/9 (sáng ngày 30/9 giờ Hà Nội) tại Cleveland, Ohio.
Ánh Ngọc (Theo Miami Herald)
- Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi (8 phút trước)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (13 phút trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (15 phút trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (17 phút trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (19 phút trước)
- Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp (22 phút trước)
- Hiện trạng đường nghìn tỷ nối TP.HCM - Tây Ninh sau hơn 3 năm thi công (25 phút trước)
- Những cựu binh giữ rừng ngập mặn nơi cửa biển Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Pháp thúc đẩy G7 tìm giải pháp thay thế nguồn khoáng sản từ Trung Quốc (2 giờ trước)
- Ba ca tử vong do virus Hanta, WHO nhận định nguy cơ lây lan thấp (3 giờ trước)
