Tài chính - Ngân hàng
24/08/2019 15:31Bitcoin ‘ngư ông đắc lợi’ nhờ Trung Quốc tung đòn áp thuế trả đũa Mỹ
Bitcoin – tiền ảo phổ biến và có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường vừa có đợt tăng giá ấn tượng sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của Mỹ.
![]() |
| Giá tiền ảo Bitcoin đang hưởng lợi từ thương chiến Mỹ - Trung. |
Theo đó, chiều 23/8 Trung Quốc cho biết vào sẽ tăng thuế từ 5% - 10% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 75 tỷ USD. Động thái trên ngay lập tức tác động đến thị trường tiền ảo. Vào chiều qua, Bitcoin bất ngờ tăng vọt thêm 355 USD, tương ứng 3,5%, thiết lập mức giá trên 10.400 USD/BTC.
Thời điểm 6h30 ngày 24/8 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin trên sàn Bitsatmp ghi nhận mức 10.416 USD, tăng 2,92% so thời điểm 24 giờ trước, tương ứng mỗi coin có thêm 301 USD.
Dữ liệu tại CoinMarketCap cho thấy khối lượng giao dịch Bitcoin trong khoảng thời gian trên là 15,5 tỷ USD, giảm gần 2 tỷ USD. Tuy nhiên vốn hóa tăng thêm gần 5 tỷ USD, đạt 186 tỷ USD so với 181,1 tỷ USD một ngày trước.
Nhiều tiền ảo hàng đầu khác cũng hưởng lợi từ động thái áp thuế trả đũa của Trung Quốc. Giá Ethereum sáng nay thêm 1,36% lên 194,6 USD. Vốn hóa tạm thời gh nhận xấp xỉ 21 tỷ USD. Trong khi đó, Ripple tăng 2% lên 0,276 USD.
Moneno là tiền ảo duy nhất trong nhóm 10 tiền ảo giá trị lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại rớt giá. Tiền ảo đứng chót trong top 10 sáng nay giảm 0,3% lùi về 82 USD. Vốn hóa tạm ghi nhận mức 1,4 tỷ USD.
Nhờ các tiền ảo hàng đầu tăng giá, tổng vốn hóa toàn thị trường tiền ảo ghi nhận mức 271 tỷ USD, tăng thêm gần 1 tỷ USD so cùng thời điểm hôm qua.
Tại thị trường Việt Nam, giá bán mỗi Bitcoin sáng nay là 241 triệu đồng, giá mua là 237 triệu đồng, tăng 3,05% do chịu ảnh hưởng từ đà tăng thị thường thế giới.
Ngoài áp các mức thuế bổ sung từ 5% - 10% đối với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ trong 2 đợt 1/9 và 15/12, Quốc vụ viện Trung Quốc còn tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với xe hơi Mỹ và 5% đối với phụ tùng và linh kiện xe hơi Mỹ, bắt đầu vào ngày 15/12.
Trước đó, vào tháng 4, Trung Quốc đã hoãn các mức thuế này đến 2020.
Động thái áp thuế trả đũa trên được tiến hành sau khi Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng này bất ngờ tuyên bố áp thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc.
Tuy nhiên, một số mức thuế đã được hoãn đến tháng 12 để tránh gây ảnh hưởng xấu đến việc mua sắm của người tiêu dùng Mỹ trong mùa Giáng sinh và thậm chí, một số mặt hàng cũng đã được loại bỏ khỏi danh sách áp thuế bổ sung.
Gần như ngay sau động thái của Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ được tăng nhiều hơn so với dự kiến trước đây. Theo đó, ông Trump áp thuế với 550 tỷ USD hàng Trung Quốc
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (11:37)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (11:09)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (1 giờ trước)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (2 giờ trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (2 giờ trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (2 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (2 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (3 giờ trước)
