Bịt “lỗ hổng” phòng cháy, chữa cháy tại bãi trông giữ xe

Vụ cháy điểm trông giữ phương tiện tại phường Hồng Hà (Hà Nội) ngày 30-8 vừa qua đã lộ ra nhiều “lỗ hổng” về pháp lý và công tác quản lý về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Thực tế này đòi hỏi cần có những giải pháp kịp thời nhằm hạn chế sự cố cháy, nổ xảy ra.

chay-xe.jpg
Hiện trường vụ cháy ở điểm trông giữ phương tiện tại số 335 đường Nguyễn Khoái (phường Hồng Hà), ngày 30-8.

Bất cập về công tác quản lý nhà nước

Vụ cháy tại điểm trông giữ phương tiện tại địa chỉ số 335 đường Nguyễn Khoái (phường Hồng Hà) ngày 30-8 gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và kết cấu cầu Vĩnh Tuy.

Theo UBND phường Hồng Hà, vụ cháy tại bốt điện bên ngoài đường cạnh trụ T2 cầu Vĩnh Tuy đã cháy lan sang điểm trông giữ phương tiện; diện tích đám cháy khoảng 300m2; ước tính thiệt hại khoảng 500 phương tiện.

UBND phường Hồng Hà cho biết, điểm trông giữ phương tiện này không thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, chỉ quy định nhà để xe ô tô, xe máy thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; đồng thời quy định nhà để xe ô tô, xe máy có tổng diện tích sàn từ 500m² có nguy hiểm về cháy, nổ.

Từ thực tế vụ cháy này cho thấy, điểm trông giữ phương tiện ngoài trời đang “nằm ngoài” công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, trong khi đó trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có hàng trăm điểm trông giữ phương tiện ngoài trời được cấp giấy phép hoạt động cũng như các điểm tự phát, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Thực tế trên địa bàn phường Bồ Đề, Trung tá Đỗ Danh Huế, Trưởng Công an phường Bồ Đề cho biết, trên địa bàn hiện có 6 điểm trông giữ phương tiện. Hầu hết bãi xe đã chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy, trang bị bình chữa cháy, bao tải, cát; sắp xếp xe theo lô, dãy, chủng loại; quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt… Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại như, sắp xếp xe không bảo đảm diện tích tối thiểu, chưa tách biệt hệ thống điện sinh hoạt và điện phục vụ phòng cháy, chữa cháy, vẫn còn vi phạm về đun nấu, thờ cúng tại khu vực bãi giữ xe…

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng cho biết, trên địa bàn phường Hoàng Liệt (cũ) có 63 bãi trông giữ xe lớn nhỏ, ngoài ra có khoảng 20 bãi xe của địa bàn các xã thuộc huyện Thanh Trì (cũ) nhập về. Đa số địa điểm trông giữ xe tại phường Hoàng Liệt đều chưa được cấp phép hoạt động hoặc giấy phép hết thời hạn. Trong khi đó, nhu cầu gửi xe của người dân địa phương rất lớn, đặc biệt là tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm với hơn 36 nghìn dân.

“UBND phường sẽ đề xuất thành phố phương án để giải quyết nhu cầu thực tế của địa phương. Đối với những địa điểm xét thấy không bảo đảm yêu cầu, chính quyền phường sẽ cương quyết đóng cửa”, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng nói.

Chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm chủ cơ sở

Từ vụ cháy nêu trên đặt ra nhiều vấn đề, trong đó công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở này cần được quan tâm chú trọng. Theo đó, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm quản lý chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy điểm trông giữ phương tiện. Cụ thể, phải đưa yếu tố thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy vào điều kiện cấp phép; cương quyết không cấp phép kinh doanh đối với những khu vực không bảo đảm các yếu tố phòng cháy, chữa cháy…

Từ thực tế quản lý tại cơ sở, Trung tá Lê Văn Thinh, Phó Trưởng Công an phường Cửa Nam cho biết, đơn vị tăng cường hướng dẫn, khuyến cáo các điểm trông giữ phương tiện thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy; đồng thời sắp xếp phương tiện theo đúng diện tích tối thiểu để thuận tiện sơ tán khi xảy ra sự cố; không đun nấu, thờ cúng, hàn cắt kim loại, hút thuốc lá trong khu vực bãi giữ xe và quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt.

“Thời gian tới, Công an phường tiếp tục tham mưu UBND phường Cửa Nam kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trông giữ phương tiện trên địa bàn phường, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân”, Trung tá Lê Văn Thinh bày tỏ.

Về lâu dài, Thượng tá Tô Hồng Nho, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực phối hợp các đơn vị liên quan để rà soát và kiểm tra chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm trông giữ phương tiện, yêu cầu các cơ sở cần có đầy đủ hệ thống, thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm các điều kiện an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Đặc biệt là tập trung hướng dẫn, đôn đốc các chủ cơ sở thường xuyên kiểm tra, khắc phục các thiếu sót của hệ thống điện; các thiết bị bảo vệ, hệ thống dây dẫn, ổ cắm điện, không để xảy ra chạm chập, quá tải gây cháy.

“Các chủ cơ sở trông giữ phương tiện phải được tập huấn đầy đủ về phòng cháy, chữa cháy, có chứng nhận mới được kinh doanh hoặc tham gia trông giữ phương tiện. Đơn vị sẽ kiên quyết xử lý đối với chủ cơ sở chưa được tập huấn về phòng cháy, chữa cháy và yêu cầu dừng hoạt động đối với những điểm trông giữ phương tiện cố tình vi phạm”, Thượng tá Tô Hồng Nho nhấn mạnh.

https://hanoimoi.vn/bit-lo-hong-phong-chay-chua-chay-tai-bai-trong-giu-xe-715496.html

Tiến Thành / HNM