Bình Dương lập bệnh viện dã chiến

Bệnh viện dã chiến chuyên điều trị Covid-19 được tỉnh Bình Dương trưng dụng từ Khu điều trị chuyên khoa tâm thần tại thị xã Tân Uyên với sức chứa 200 giường.

Ngày 25/6, UBND Bình Dương cho biết, bệnh viện dã chiến sẽ được chia làm 14 khu, bố trí theo nguyên tắc một chiều, tương đối tách biệt, phòng chống lây chéo và thuận tiện cho việc chăm sóc, điều trị cùng một lúc nhiều người mắc Covid-19.

Các khu vực chính gồm: hồi sức cấp cứu (15 giường); khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ, trung bình (60 giường); khu cách ly chờ ra viện (25 giường). Ngoài ra, bệnh viện còn bố trí khu hành chính, khu tiếp đón và phân loại bệnh nhân, khu chuẩn đoán hình ảnh, khu xét nghiệm, khu cấp phát thuốc...

Bình Dương lập bệnh viện dã chiến

Chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, nơi có ổ dịch lớn nhất tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phước Tuấn

Theo kế hoạch này, bước đầu Bình Dương bố trí 100 giường bệnh. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao thì tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô bệnh viện dã chiến lên 200 giường.

UBND tỉnh cũng dự kiến lập thêm một số cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Trung tâm Y tế TP Thuận An, Khu nhà ở xã hội Becamex (thị xã Bến Cát), Trung tâm y tế thị xã Bến Cát, Trung tâm Y tế TP Dĩ An, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Bình Dương.

Bình Dương hôm nay ghi nhận thêm 10 ca Covid-19, nâng tổng số ca trong đợt này lên 201, chủ yếu lây nhiễm từ các ổ dịch trong nhà máy, nhà trọ công nhân. Các ca Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Bình Dương có 29 khu công nghiệp, trên 1,2 triệu lao động, trong đó có khoảng 500.000 người làm việc trong khu công nghiệp. Nhiều nhà máy, doanh nghiệp của tỉnh nằm đan xen trong khu dân cư nên lây nhiễm rất phức tạp. Chính quyền đã giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với thị xã Tân Uyên, TP Thuận An và bốn phường của TP Thủ Dầu Một. Riêng phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên0 và một số khu phố của phường Bình Chuẩn, TP Thuận An bị phong tỏa.

Bộ Y tế đã kiểm tra, làm việc với Bình Dương để hỗ trợ tỉnh này dập dịch. Bộ cho rằng, tỉnh cần nâng năng lực xét nghiệm từ 5.000 mẫu đơn lên 30.000 mẫu mỗi ngày, khi đó mới có thể xét nghiệm 300.000 mẫu gộp mỗi ngày. Lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng địa phương cần thực hiện nghiêm ngặt hơn giãn cách xã hội, đã khoanh vùng phải thật chặt, tránh lây lan trong nhà xưởng, khu nhà trọ công nhân.

Phước Tuấn

Nhà máy ở Bình Dương ứng phó khi Covid-19 xâm nhập Nhà máy ở Bình Dương ứng phó khi Covid-19 xâm nhập
Bình Dương cần tăng công suất xét nghiệm lên 30.000 mẫu Bình Dương cần tăng công suất xét nghiệm lên 30.000 mẫu
/ vnexpress.net