Quốc tế
04/03/2024 15:19Biểu tình của bác sĩ tại Hàn Quốc vẫn diễn biến phức tạp
Cuộc biểu tình vẫn diễn ra bất chấp việc chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ bắt đầu thực hiện các biện pháp mạnh tay, trong đó có việc đình chỉ giấy phép hành nghề của gần 9.000 bác sĩ thực tập vì bất chấp lệnh của chính phủ, khiến hoạt động của các bệnh viện bị gián đoạn.
Park Sung-min, thành viên cấp cao của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, nhấn mạnh trong bài phát biểu tại cuộc biểu tình: “Chính sách y tế vô lý của chính phủ đã gây ra sự phản kháng to lớn của các bác sĩ thực tập và sinh viên y khoa”, đồng thời, kêu gọi chính phủ chấm dứt việc đe dọa.
Người biểu tình xuống đường ngày 3/3, hô vang khẩu hiệu, ca hát và giương biểu ngữ chỉ trích kế hoạch của chính phủ. Không có báo cáo về bạo lực.
Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, tính đến hết ngày 29/2, 8.945 trong số 13.000 bác sĩ thực tập của nước này được xác nhận đã rời khỏi nơi làm việc của họ. Chính phủ cho biết những người này sẽ phải đối mặt với việc bị đình chỉ giấy phép tối thiểu ba tháng và thậm chí bị cáo buộc hình sự nếu không quay lại làm việc trước ngày 29/2.
Số bác sĩ tham gia biểu tình chỉ là một phần nhỏ trong số 140.000 bác sĩ của Hàn Quốc. Nhưng những người biểu tình lại chiếm tới 30-40% tổng số bác sĩ tại một số bệnh viện lớn, nơi họ tham gia vào các ca phẫu thuật và nhiều phương pháp điều trị khác. Cuộc biểu tình đã khiến nhiều ca phẫu thuật và điều trị y tế tại bệnh viện bị hủy bỏ.
Đáng chú ý, nhiều bác sĩ cấp cao ở một số bệnh viện cũng bày tỏ ủng hộ những bác sĩ thực tập, dù chưa chính thức tham gia biểu tình. Nếu cả những bác sĩ này cũng tham gia tuần hành, đây có thể sẽ trở thành đòn giáng mạnh vào dịch vụ y tế của Hàn Quốc. Thủ tướng Han Duck-soo ngày 3/3 kêu gọi các bác sĩ cấp cao thuyết phục các bác sĩ cấp dưới đang biểu tình quay trở lại làm việc.
Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra 5 quan chức cấp cao của Hiệp hội Y khoa (KMA) nước này, những người bị cáo buộc kích động và tiếp tay cho các cuộc đình công của các bác sĩ cấp dưới. Cảnh sát trưởng Seoul Cho Ji-ho ngày 3/3 nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát đã đột kích các văn phòng KMA như một phần của cuộc điều tra.
Chính phủ Hàn Quốc muốn tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y thêm 2.000 bắt đầu từ năm tới, từ mức 3.058 hiện tại, để giải quyết tốt hơn tình trạng dân số già đi nhanh chóng của đất nước. Các quan chức cho biết, tỷ lệ bác sĩ trên dân số của Hàn Quốc thuộc hàng thấp nhất trong số các nước phát triển.
Tuy nhiên, nhiều bác sĩ đã phản đối kịch liệt kế hoạch này, cho rằng các trường y không thể giải quyết được số lượng sinh viên tăng mạnh như vậy. Những người biểu tình cho rằng kế hoạch tuyển dụng cũng không giải quyết được tình trạng thiếu bác sĩ ở các chuyên khoa thiết yếu nhưng được trả lương thấp như khoa nhi và khoa cấp cứu. Ngoài ra, việc bổ sung quá nhiều bác sĩ mới cũng sẽ làm tăng chi phí y tế công vì sự cạnh tranh lớn hơn sẽ dẫn đến việc điều trị quá mức.
- 'Hoa hậu màn ảnh' từng có cát-sê giá một chỉ vàng cho tập phim thời đỉnh cao (1 giờ trước)
- Cặp NSND huyền thoại: Vợ là tượng đài ngành múa, chồng là đạo diễn làm nên lịch sử (1 giờ trước)
- Não bộ bị ‘bào mòn’ bởi thói quen thức khuya lướt điện thoại (1 giờ trước)
- Kết quả xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi ở Gia Lai (2 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 17 nạn nhân sống sót trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc (2 giờ trước)
- Truy tìm nhóm thanh niên nẹt pô rồi rút dao đâm người trên quốc lộ (2 giờ trước)
- Đánh thức sức mạnh kinh tế biển (5 giờ trước)
- Lật ca nô, 15 người chết ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng (5 giờ trước)
- Việt Nam tái khẳng định UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất về các quyền trên biển (7 giờ trước)
- Syria kỳ vọng hồi sinh kinh tế sau thời “quốc gia bảo trợ khủng bố” (7 giờ trước)