Xã hội
21/01/2023 00:00Biến cây dại thành hoa ngũ sắc, nông dân 'hốt bạc' dịp Tết
Từ một loài cây hoang dại thường mọc ở bờ rào, các nhà vườn đã lai tạo thành công những chậu ngũ sắc bonsai phục vụ nhu cầu chơi hoa trong dịp Tết năm nay.

Ông Trần Minh Tuấn (thôn Phú Quang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) hiện sở hữu gần 1.000 chậu ngũ sắc các loại.

Đây đều là những gốc ngũ sắc tuổi đời vài chục năm nên có dáng vẻ sần sùi, nhiều hình thù. Từ những gốc ngũ sắc này, ông Tuấn khéo léo ghép các màu hoa, thậm chí trên một cây có thể cho ra nhiều màu khác nhau.

Các thương lái đã đặt hàng và tới tận vườn lấy từ nhiều tháng trước. Trong đợt Tết này, ông Tuấn còn mang hoa ra các chợ hoa tại huyện Chư Pưh và TP Pleiku hơn 100 cây, được thị trường đón nhận.

Thông thường một cây hoa ngũ sắc dịp Tết được bán ra với giá 700.000 đồng - 3 triệu đồng. Với những cây có thế độc, lạ giá có thể dao động từ 5 đến 8 triệu đồng, có cây lên tới chục triệu.

"Mỗi năm, tôi bán khoảng 600 cây và lãi thu về khoảng 200-300 triệu đồng. Năm nay số lượng bán ra nhiều hơn vì thương lái đến tận nhà vườn để đặt hàng và chở đi bán khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Tới thời điểm này tôi đã bán được hơn 500 cây", ông Tuấn nói.

Đang sở hữu hơn 1.000 cây hoa ngũ sắc, ông Trần Cường (xã Hrú, huyện Chư Pưh) cho biết, Tết Nguyên đán năm 2022, ông bán được khoảng hơn 200 gốc và thu về hơn 400 triệu đồng. Vì sợ năm nay không có hàng nên nhiều người đã đặt và nhờ ông chăm sóc từ giữa năm để kịp chơi Tết Nguyên đán 2023. Chưa kể, cách đây hơn 1 tháng, khách đã nườm nượp lui tới mua cây cảnh ngũ sắc.

Hiện ông Cường đã bán hết hơn 300 gốc và thu về hơn 200 triệu đồng, trong đó nhiều cây giá từ 7 - 10 triệu đồng.

"Mỗi chậu hoa có giá từ 800 nghìn đồng đến 10 triệu đồng. Để cung ứng thị trường hoa Tết, thương lái đã đặt từ tháng 7. Thường thì trong ngày nay và ngày mai, khách hàng sẽ lui tới hỏi mua nhiều hơn. Nhờ mạnh dạn bắt tay vào trồng loại cây này mà gia đình tôi có một mùa Tết ấm no", ông Cường nói.
https://vtc.vn/bien-cay-dai-thanh-hoa-ngu-sac-nong-dan-hot-bac-dip-tet-ar737600.html
- Vì sao 'Sử ký Tư Mã Thiên' được xưng tụng là 'tuyệt xướng của sử gia'? (20:41)
- Chỉ ăn khoai lang vào bữa sáng: Sai lầm giảm cân khiến cơ thể suy kiệt (20:19)
- Vé chợ đen xem chung kết World Cup 2026 đủ mua 350 cây vàng (20:01)
- Lãi suất vay mua nhà chạm ngưỡng 15 - 16%/năm (1 giờ trước)
- Cô đơn âm thầm 'bào mòn' sức khỏe người cao tuổi (1 giờ trước)
- Cầu thủ, HLV chỉ trích FIFA bị phạt sau World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bỏ bữa sáng, ăn bữa đêm, mê nước ngọt, người trẻ 'tích bệnh' từ tuổi 30 (2 giờ trước)
- Vụ 147 điểm 10 môn Toán: Khởi tố thêm Hiệu trưởng THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can (2 giờ trước)
- Diện mạo hai xã được Hà Nội chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' (2 giờ trước)
- GPP Dinh Cố: 27 năm vững bước cùng ngành công nghiệp khí Việt Nam (2 giờ trước)
