Hồ sơ
22/03/2018 05:11Bi thảm số phận lực lượng Không quân toàn cầu sau cuộc đại chiến
|
Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, hàng trăm nghìn chiến đấu cơ và máy bay ném bom trên khắp thế giới đã được đưa vào những bãi tập trung chờ ngày tiêu hủy ngay cả khi chúng còn như mới nhằm giảm bớt gánh nặng chi phi vận hành. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Trong số đó có rất nhiều chiếc vẫn hoạt động tốt, tuy nhiên do quá thừa máy bay, các quốc gia đều chọn hủy bớt máy bay bằng cách bán phế liệu thay vì phải nuôi dưỡng một đội tàu bay lớn như trong thời chiến. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Mọi quốc gia trên thế giới dù thắng hay thua cuộc cũng có rất nhiều phi cơ phải chịu số phận bi thảm này. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Hàng loạt các bãi rác máy bay phải mọc lên liên tục để chứa đủ số lượng máy bay đủ để trang bị cho cả một châu lục này. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Các máy bay ném bom và cường kích cơ của Anh được tụ tập về một bãi rác quân sự nằm ở miền Bắc nước này sau thời hậu chiến. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Thậm chí các quốc gia ít đóng góp trong cuộc chiến cũng được "trưng dụng" làm nơi xây dựng các bãi rác máy bay này. Ảnh: Các phi cơ của Không quân Hải quân Mỹ được vứt bỏ ở New Zealands. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Số lượng máy bay này không những thừa mà thậm chí còn lỗi thời do sau Đại chiến thế giới công nghệ hàng không đã bước sang một trang mới. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Các máy bay phản lực tiên tiến vượt thời đại của Đức cũng đều bị loại bỏ. Tất nhiên là sau khi các bản thiết kế chi tiết và các mẫu thử nghiêm còn khả năng bay tốt đã bị Mỹ và Liên Xô bí mật thu giữ. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Thậm chí một vài máy bay bị loại bỏ ngay cả khi nó vừa ra khỏi nhà máy mà chưa kịp tham chiến bất cứ một trận nào vì các dây chuyền sản xuất công nghiệp ở Mỹ vẫn còn tiếp tục hoạt động tới tận cuối năm 1945. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Các máy bay một thời từng thuộc lực lượng Không quân Hoàng gia Nhật Bản. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Tiêm kích và cường kích cơ của Đức. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Việc loại biên quá nhiều máy bay cũng đồng nghĩa với việc số lượng phi công bị thải loại cũng nhiều tương đương gây nên ánh nặng lớn cho xã hội. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Tất cả những máy bay này dần dần đều bị rã sắt vụn và cho vào nhà máy tái chế. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Đến những năm 50, hầu như toàn bộ số máy bay bị thải loại từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã bị tái chế hết. Nguồn ảnh: Warhistory.
|
Tuy nhiên rất nhiều bãi rác máy bay vẫn tiếp tục hoạt động cho đến tận ngày nay, chứa những loại phi cơ ra đời sau này và đã hết tuổi phục vụ. Nguồn ảnh: Warhistory.
| Stalingrad: Màn phản công thay đổi lịch sử nhân loại trong CTTG 2
Đúng 75 năm trước, Hồng Quân Liên Xô đã tung cú đấm đầu tiên, “khai tử“ cho toàn bộ chủ nghĩa phát xít ở châu ... |
| Giờ phút cáo chung của phát xít Đức trong CTTG 2
Ngày 8.5.1945, quân Đồng minh cùng Hồng Quân Liên Xô giải phóng hoàn toàn Berlin - xào huyệt cuối cùng của Đức quốc xã chấm ... |
| Bí mật về những người cuối cùng "săn phát xít"
Hơn 70 năm sau khi Chiến tranh Thế giới lần II kết thúc, những tên phát xít đã chết gần hết, những kẻ sống sót ... |
- 2 siêu nhà ga - 'trái tim' kết nối mạng lưới tuyến đường sắt đô thị TP.HCM (15:00)
- Lê Vũ Long tiết lộ cảnh quay tiếc nuối nhất trong 'Hộ linh tráng sĩ' (15 phút trước)
- Tim Cook làm được gì sau 15 năm dẫn dắt Apple? (30 phút trước)
- Động thái thuế quan đáng chú ý trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung (40 phút trước)
- Nhà xác không còn chỗ trống, gần 4.000 người vẫn mất tích sau lũ quét ở Nepal (50 phút trước)
- Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9 tại đại công trình APEC 2027 (1 giờ trước)
- Bệnh hô hấp gia tăng thời điểm giao mùa, bác sĩ cảnh báo gì? (1 giờ trước)
- Cụ Hồ trọng dụng, mời cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ Liên hiệp ra sao? (3 giờ trước)
- Apple đưa ra 'bằng chứng gây sốc' trong vụ kiện OpenAI (3 giờ trước)
- Gần 60 năm đi tìm người cha biệt động mãi không trở về từ Xuân Mậu Thân 1968 (4 giờ trước)