Kinh tế
22/04/2025 21:05Bị "chặn đường" sang Mỹ, doanh nghiệp Trung Quốc gấp rút tìm cơ hội mới, hai châu lục đã được gọi tên
Các xưởng may tại một quận của tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) được mệnh danh là “Làng Shein” đang đóng cửa một loạt. Nguyên nhân là bởi chính quyền Tổng thống Donald Trump hủy bỏ chính sách miễn thuế đối với các gói hàng dưới 800 USD nhập khẩu vào Mỹ. Chế độ miễn thuế này được gọi là “de minimis”.
Những con phố hẹp của quận Panyu có rất nhiều xưởng sản xuất. Nhiều trong số này cung cấp cho thương hiệu thời trang nhanh Shein của Trung Quốc.
“Các đơn hàng từ Shein đã giảm trong năm nay, kéo theo doanh số của chúng tôi cũng giảm mạnh”, một công nhân tại một xưởng có khoảng 20 nhân viên cho biết.
Các cửa hàng trực tuyến như Shein dựa vào chính sách de minimis để thu hút người tiêu dùng Mỹ bằng các sản phẩm giá rẻ. Nhưng chính sách thương mại của ông Trump đã buộc Shein phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, dẫn đến các nhà cung cấp phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
“Các xưởng may đã đóng cửa khắp nơi chỉ trong vòng 2 tháng”, Li Lianghua, một chủ doanh nghiệp đến từ tỉnh Hồ Nam, cho biết. Li là chủ một xưởng trong tòa nhà bốn tầng ở Panyu. Bên trong xưởng có nhiều đống quần áo đang may dở bị bỏ lại.
Một nửa trong số gần 20 nhà cung cấp của Shein hoạt động tại cùng tòa nhà đã đóng cửa. Li đã ngừng nhận đơn đặt hàng từ Shein, thay vào đó chuyển sang bán hàng trên mạng xã hội.
Các nhà sản xuất ở thành phố Đông Quan, cách Quảng Châu khoảng 90 phút lái xe về phía đông, cũng phải đối mặt với những khó khăn tương tự.
Các công ty Mỹ đã giảm mức độ tiếp xúc với Trung Quốc ngay cả trước khi ông Trump tái đắc cử vào tháng 11. Một nhà máy sản xuất túi xách và đồ da tại Đông Quan đã mất hết hợp đồng với 4 khách hàng Mỹ vào cuối năm 2024, kéo theo mất 150.000 USD doanh thu hàng năm.
Tuy nhiên, nhà máy đã đạt doanh số 25 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD) vào năm ngoái. Khoảng 80% đến từ nước ngoài, bao gồm cả các nước châu Á khác. Việc vận chuyển đến Nhật Bản, Singapore và các điểm đến khác ở châu Á có thể được thực hiện nhanh hơn và rẻ hơn.
“Chúng tôi sẽ tăng cường hoạt động kinh doanh tại Châu Á”, Liu cho biết.
Theo cơ quan hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tăng hơn 9% vào tháng 3 khi các doanh nghiệp đẩy nhanh xuất hàng trước mức thuế mới. Nhưng xuất khẩu sang Mỹ dự kiến sẽ giảm bắt đầu từ tháng này khi mức thuế quan mới với Trung Quốc tăng lên 145%.
Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Á và châu Âu đang tăng lên.
Áp lực giảm phát ở Trung Quốc có thể lan sang các nước khác nếu nhiều nhà xuất khẩu Trung Quốc giảm giá để mở rộng thị trường bên ngoài Mỹ.
Một giám đốc sản xuất của Trung Quốc cho biết: “Cạnh tranh về giá khi xuất khẩu sang châu Á sẽ ngày càng gay gắt”.
- Thực tế khốc liệt phi công Mỹ phải đối mặt khi phóng ghế thoát hiểm từ máy bay (18:15)
- Kê đơn sai, bán thuốc hết hạn có thể bị tước chứng chỉ, phạt tới 30 triệu đồng (46 phút trước)
- Paris hạn chế ô tô, cải thiện chất lượng không khí nhờ xe đạp (1 giờ trước)
- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (2 giờ trước)
- Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ (2 giờ trước)
- Ông chủ bị khởi tố, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu vẫn đông khách chờ mua bán vàng (3 giờ trước)
- Hà Nội, TP.HCM kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ 1/7/2027 (4 giờ trước)
- Bà xã 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời (4 giờ trước)
- Ông chủ Bảo Tín Minh Châu thừa nhận chỉ đạo con trai che giấu doanh thu (5 giờ trước)