Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện Đà Nẵng lần 5

Trưa 4/8, đội phản ứng nhanh số 5 Bệnh viện Chợ Rẫy ra Đà Nẵng hỗ trợ các ca nhiễm nCoV nặng, đang chạy thận nhân tạo.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, cho biết trưa nay, hai điều dưỡng giàu kinh nghiệm của bệnh viện đã lên đường chi viện cho tâm dịch Đà Nẵng. Đội số 5 gồm, điều dưỡng trưởng khoa Thận nhân tạo Nguyễn Trần Đức và điều dưỡng Lê Hữu Trạng, khoa Hồi sức ngoại thần kinh.

8 bệnh nhân tử vong đều mắc nhiều bệnh nền mạn tính. Trong đó, 6 bệnh nhân 496, 426, 524, 428, 437, 429 bị suy thận mạn, phải chạy thận nhân tạo trong thời gian dài trước đó. Các chuyên gia y tế nhận định, người đang chạy thận có nguy cơ nhiễm nCov cao hơn, dễ biến chứng nặng hơn các bệnh nhân khác.

5719 vne choraychiviendanang02 bybv 8316 6304 1596534581
Điều dưỡng Trạng (ngoài cùng bên trái) và điều dưỡng Đức (thứ 2 từ phải qua) chia tay đồng nghiệp ra Đà Nẵng chi viện. Ảnh Bệnh viện cung cấp

Nhận nhiệm vụ, điều dưỡng Đức nói, anh đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, bàn giao công việc ổn thỏa và hoàn toàn tin tưởng đồng nghiệp sẽ "bảo vệ tốt bệnh nhân" ở khoa Thận nhân tạo. Anh cũng đã liên hệ trước với tất cả điều dưỡng trưởng các đơn vị tại Đà Nẵng đang chăm sóc, điều trị bệnh nhân chạy thận mắc Covid-19 để ra tới nơi là lập tức vào cuộc.

"Tôi hy vọng, kinh nghiệm, hiểu biết của mình có thể giúp đỡ các đồng nghiệp hạn chế tối đa những biến chứng, tai biến xảy ra đối với bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền đang chạy thận nhân tạo", anh Đức chia sẻ.

Hôm qua, ngày 3/8, đội phản ứng nhanh số 4 của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng xuất phát hỗ trợ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng về cận lâm sàng. Ba nhân sự chuyên về vi sinh, sinh hóa và hóa học gồm các anh Trần Trọng Tín, Lê Hữu Hoàng, và Nguyễn Công Doanh mang theo vật tư phòng chống dịch cho Quảng Nam và Đà Nẵng.

Tính đến hiện tại, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử 13 nhân viên y tế dày dặn kinh nghiệm điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân Covid-19 cho Đà Nẵng, Quảng Nam. Trước đó, bệnh viện cũng nhiều lần chi viện cho Bình Thuận, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Vũng Tàu, Tây Ninh.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Việt, cho biết, Chợ Rẫy xác định Đà Nẵng đang là ổ dịch phức tạp, nhiều ca nhiễm mới, nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch. Chợ Rẫy cũng lên phương án cho trường hợp bệnh viện có dịch, đảm bảo sẵn sàng.

"Chúng ta là một. Dập dịch cho Đà Nẵng ổn, thì TP HCM và cả nước mới an toàn. Do đó chúng tôi luôn ưu tiên hỗ trợ tâm dịch", bác sĩ nói.

Đà Nẵng đề nghị các tỉnh bạn hỗ trợ nhân lực chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đề nghị các tỉnh bạn hỗ trợ nhân lực chống dịch COVID-19

Hiện nguồn nhân lực ngành y tế Đà Nẵng chống dịch COVID-19 đang ở vào thời điểm khó khăn. Đà Nẵng mong nhận được sự ...

Bệnh viện Chợ Rẫy cử ê-kíp phản ứng nhanh chống Covid-19 ra Đà Nẵng Bệnh viện Chợ Rẫy cử ê-kíp phản ứng nhanh chống Covid-19 ra Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, các bác sĩ sẽ tham gia hội chẩn và chuẩn bị các phương án, kể cả ECMO để điều trị cho bệnh ...

https://vnexpress.net/benh-vien-cho-ray-chi-vien-da-nang-lan-5-4141254.html

/ vnexpress.net