Bệnh viện 108 lập khu điều trị dã chiến sốt xuất huyết

Nhằm giảm tải bệnh nhân sốt xuất huyết, đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị, Bệnh viên T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội) vừa thành lập khu điều trị dã chiến.

Các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 điều trị cho bệnh nhân

Theo GS. TS. Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, hơn 1 tháng qua, mỗi ngày bệnh viện có hàng trăm bệnh nhân đến khám và điều trị sốt xuất huyết (SXH), thậm chí tiếp nhận tới gần 400 bệnh nhân. Hầu hết bệnh nhân được chỉ định điều trị ngoại trú, hoặc chuyển xuống tuyến dưới như BV Đa khoa Xanh Pôn, Đống Đa hay Thanh Nhàn…

Khu điều trị dã chiến này với 40 giường bệnh, mỗi ngày có thể tiếp nhận, điều trị cho 200 bệnh nhân ở Hà Nội truyền dịch xong về nhà, hôm sau đến điều trị tiếp.

Liên quan đến tình hình SXH trên địa bàn Hà Nội nói chung, Sở Y tế Hà Nội đã huy động sự vào cuộc của các cơ sở y tế ngoài công lập, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế phường, xã cùng tham gia giảm tải cho các BV trọng điểm đang quá tải bệnh nhân. Bên cạnh đó, tổng lực dập dịch bằng việc phối hợp phun thuốc diệt muỗi, loại trừ ổ loăng quăng ở các ổ dịch, khu vực công cộng… cũng đang được Hà Nội đồng loạt thực hiện.

/ Theo Bảo Chi/Báo Giao thông