Sống khỏe
05/04/2023 20:46Bệnh dịch do virus RSV tấn công trẻ nhỏ, nhiều bé hắt hơi sổ mũi vài hôm đã chuyển nặng
![]() |
|
Lượng trẻ điều trị viêm hô hấp tại khoa Nhi - Bệnh viện Thanh Nhàn tăng cao |
Tại khoa Nhi – Bệnh viện Thanh Nhàn 1-2 tuần gần đây số bệnh nhân nhi nhập viện vì viêm đường hô hấp gia tăng, trong đó số trẻ được xác định nhiễm virus RSV chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với thời điểm bình thường.
Hiện ở khoa có hơn 80 bệnh nhân điều trị viêm đường hô hấp thì tới 12 bé được xác định mắc RSV, đa phần là trẻ nhỏ dưới 1 tháng hoặc 2 tháng tuổi, 2 bé phải thở máy vì nhiễm RSV nặng.
![]() |
|
Bác sĩ Nghiêm Thị Mai San thăm khám cho bệnh nhi |
Thông tin đến báo chí chiều 4-4, bác sĩ Nghiêm Thị Mai San, Phó trưởng Khoa Nhi - Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trẻ nhiễm virus RSV thường có những biểu hiện đầu tiên ở đường hô hấp, tương tự triệu chứng cảm lạnh là ho khan, hắt hơi, ngạt mũi, chảy nước mũi. Những trẻ đến viện khám thường đã có biểu hiện thở khò khè, một số trẻ suy hô hấp.
Đáng chú ý, bệnh do RSV tiến triển rất nhanh, nhiều trẻ nhỏ chỉ biểu hiện hắt hơi, sổ mũi một vài hôm đã chuyển nặng thành viêm phổi, phải nhập viện điều trị, một số trường hợp rất nặng phải thở oxy, thở máy… Vì thế, bệnh viện phải bố trí khu vực riêng để điều trị cho các bệnh nhân này.
![]() |
|
Nhiều trường hợp trẻ nhỏ tiến triển nặng nhanh |
Theo bác sĩ San, virus RSV hay còn gọi là virus hợp bào hô hấp là một loại virus gây bệnh truyền nhiễm tại đường hô hấp và phổi phổ biến nhất ở trẻ em. RSV thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa Đông Xuân, năm nay dịch xuất hiện muộn hơn nhưng đang tăng cao.
Bệnh lây lan qua đường hô hấp, khi người bị bệnh ho hoặc hắt hơi sẽ phát tán virus ra môi trường. Trẻ em thường tiếp xúc và bị nhiễm virus RSV ở môi trường bên ngoài như ở trường học, khu vui chơi hoặc nơi công cộng... Sau đó, trẻ có thể truyền virus cho các thành viên khác trong gia đình.
![]() |
|
Hiện đang là thời điểm bệnh gia tăng mạnh ở Hà Nội |
Trẻ nhiễm virus RSV thường có những biểu hiện đầu tiên ở đường hô hấp, tương tự triệu chứng cảm lạnh là ho khan, hắt hơi, ngạt mũi, chảy nước mũi. Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi có thể có các dấu hiệu nặng như sốt cao khó hạ, thở nhanh, cánh mũi phập phồng, rút lõm lồng ngực, trẻ quấy khóc…
Bác sĩ Nghiêm Thị Mai San khuyến cáo, để phòng bệnh, phụ huynh cần chú ý giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát; vệ sinh mũi họng, thân thể, rửa tay cho trẻ thường xuyên.
Khi trẻ ra ngoài, cần cho đeo khẩu trang, giữ ấm, tránh tiếp xúc với người bị ốm. Khi trẻ có các dấu hiệu mắc bệnh về đường hô hấp, cần chú ý theo dõi sức khỏe của trẻ và đưa trẻ đến các cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.
- Cách Trung Quốc xử lý 'anh hùng bàn phím' bôi nhọ, xúc phạm cá nhân (1 giờ trước)
- Với 6G, "cuộc chơi" viễn thông sẽ thay đổi (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2026-2027 (2 giờ trước)
- Ngày càng nhiều quốc gia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội (2 giờ trước)
- Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, mỗi trường có bao nhiêu hiệu phó, sắp xếp vị trí việc làm ra sao? (2 giờ trước)
- Không thể để ‘giang hồ mạng’ nhởn nhơ phát tán thông tin xấu độc kiếm tiền (3 giờ trước)
- Thi lại ở THPT chuyên Tuyên Quang: Công an ngăn gian lận công nghệ cao (3 giờ trước)
- Vùng áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, biển động (3 giờ trước)
- Hé lộ khoản tiền LĐBĐ Hàn Quốc thuê gái mại dâm hối lộ trọng tài (4 giờ trước)
- Sở Y tế Hà Nội chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở nào truyền tế bào gốc làm đẹp (4 giờ trước)



