Quốc tế
11/04/2023 02:38Belarus nêu lý do tìm kiếm đảm bảo an ninh từ Nga
"Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này tại các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Belarus và Nga. Theo đó, trong trường hợp Belarus bị xâm lược, Nga sẽ bảo vệ Belarus như lãnh thổ của chính mình. Đó là những đảm bảo an ninh từ Nga mà chúng tôi cần", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói hôm 10/4.
Tổng thống Lukashenko nói ông đã nêu vấn đề này trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo Nga hoàn toàn ủng hộ các ý tưởng của Minsk về vấn đề này.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Reuters)
"Tôi đã nêu vấn đề này trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ tôi về mọi mặt", lãnh đạo Belarus cho hay.
Ông Lukashenko hôm 6/4 cho biết các nước cần gom vũ khí hạt nhân lại và phá hủy chúng vào một thời điểm nào đó. "Tôi rất quan tâm đến vấn đề này. Tôi tin rằng vũ khí hạt nhân cần phải được tập hợp lại vào một lúc nào đó và tiêu hủy chúng", ông Lukashenko nói.
Trước đó, đề cập đến việc Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết, nước này buộc phải để Nga đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ mình là do "các hành động gây hấn" của các nước NATO.
Bộ Ngoại giao Belarus cáo buộc các thành viên liên minh quân sự NATO đang đe dọa an ninh của chính Belarus. Bộ Ngoại giao Belarus khẳng định, kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở nước này sẽ không trái với thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế vì Belarus sẽ không có quyền kiểm soát vũ khí này.
Hôm 25/3, Tổng thống Vladimir Putin nói Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng kiêm đồng minh Belarus, nước giáp với ba thành viên NATO. Lãnh đạo Nga cho hay ông đã trao đổi vấn đề này từ lâu với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và "hai bên đã nhất trí thực hiện".
Bộ Quốc phòng Mỹ nói chưa thấy dấu hiệu Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong khi NATO chỉ trích Nga, cáo buộc Moskva đã liên tục phá vỡ các cam kết kiểm soát vũ khí của mình, gần đây nhất là đình chỉ tham gia Hiệp ước New START.
Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell tuyên bố khối này sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Minsk triển khai vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ Belarus. Ông Borrell cũng gọi quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus là động thái “leo thang vô trách nhiệm” của Nga.
https://vtc.vn/belarus-neu-ly-do-tim-kiem-dam-bao-an-ninh-tu-nga-ar764655.html
- Giám đốc ĐH Bách Khoa Lê Anh Tuấn: Không thay đổi tư duy, đại học sẽ tụt hậu (1 giờ trước)
- Giá iPhone 18 và iPhone Duo tại thị trường Việt Nam (2 giờ trước)
- Top 5 bác sĩ nội trú có điểm cao nhất 2026 chọn chuyên ngành nào? (2 giờ trước)
- Khách ùn ùn kéo đến trước khi cửa hàng kem Tràng Tiền gần 70 năm tuổi đóng cửa (2 giờ trước)
- Ông Trump hé lộ thời điểm kết thúc cuộc xung đột với Iran (3 giờ trước)
- Suất ăn bán trú lèo tèo, gần 13h mới được ăn trưa: Trách nhiệm thuộc về ai? (3 giờ trước)
- Miền Bắc đón gió lạnh đầu mùa, có nơi dưới 19°C (3 giờ trước)
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (09/09/26 20:08)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (09/09/26 19:39)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (09/09/26 19:36)