Câu chuyện nhân văn
29/07/2019 17:07Bé trai "người cá" chào đời ở Ấn Độ
Trường hợp "nàng tiên cá" mới nhất này được ghi nhận tại thành phố Lakhimpur Kheri, Ấn Độ. Người mẹ 22 tuổi hạ sinh đứa bé với 2 chân dính chặt vào nhau. Theo Times of India, em bé qua đời trước cả khi các bác sỹ kịp xác định giới tính.
![]() |
| Bé trai Ấn Độ mắc "hội chứng nàng tiên cá" qua đời không lâu sau khi được sinh ra. (Ảnh: TOI) |
Theo các bác sỹ, trường hợp này là hội chứng hiếm có tên sirenomelia hay còn gọi là “hội chứng nàng tiên cá”, xuất hiện với tỷ lệ 1/60.000 - 100.000 trường hợp sinh nở.
Một trường hợp tương tự từng được ghi nhận tại bang Maharashtra, Ấn Độ vào tháng 5/2018. Đứa bé khi đó qua đời vài phút sau khi được sinh ra.
Năm 2016, một phụ nữ đến từ Uttar Pradeash cũng hạ sinh một bé trai mắc hội chứng này. Bé cũng chỉ sống được 10 phút. Hiện chưa có em bé nào sống sót khi mắc hội chứng hiếm gặp trên.
Nhà sử học y khoa Lindsey Fitzharris, người có bằng tiến sĩ từ Đại học Oxford, cho biết hiện tượng này xảy ra khi dây rốn không tạo thành hai động mạch. Bên cạnh đó, nguyên nhân cũng có thể xuất phát từ việc bào thai không được cung cấp đủ máu.
(Nguồn: TOI)
- Trường tiểu học ở Trung Quốc bị lên án vì hỏi nghề của phụ huynh có 'hôi' không (20:00)
- Chú chó cứu hộ lướt sóng, cùng chủ giải cứu người gặp nạn (32 phút trước)
- Khủng hoảng nhà ở đang làm thay đổi châu Âu (1 giờ trước)
- Toàn cảnh Nhà hát Opera Hà Nội sau 7 tháng thi công (2 giờ trước)
- Nhóm cổ phiếu nào giàu tiềm năng tăng trưởng thời gian tới? (2 giờ trước)
- Iran tính thu phí đối với cáp internet dưới eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- New York Times: Tình báo Mỹ tin Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa sau xung đột (3 giờ trước)
- Miền Bắc mưa to nhiều ngày, đề phòng lũ quét, sạt lở đất (3 giờ trước)
- Ukraine tập kích Moskva quy mô lớn bằng UAV, nhiều người thương vong (3 giờ trước)
- Lý do Miu Lê bị xử phạt hành chính nhưng sau đó lại khởi tố hình sự (4 giờ trước)
