Bé trai 8 tháng tuổi bị đánh tử vong tại nhà giữ trẻ tự phát

Ngày 02-4, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) đang xác minh, làm rõ nguyên nhân một bé trai 8 tháng tuổi tử vong tại một điểm giữ trẻ tự phát trên địa bàn.

Nơi xảy ra vụ việc

Nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, bà Trần Thị Thúy Hằng (SN 1989, nơi thường trú tại tỉnh Kiên Giang) thuê một căn nhà địa chỉ đường NDJ4, Khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương, để làm nơi giữ trẻ thuê từ khoảng giữa năm 2023 đến nay.

Ngày 23-3-2024, bà Thúy Hằng có thỏa thuận với hai vợ chồng chị Như (SN 2003, nơi thường trú tại tỉnh Hậu Giang) giữ thuê hai con là cháu T, (sinh ngày 14-7-2023) và cháu NG (4 tuổi) Thời gian giữ cả ngày lẫn đêm với giá là 4.500.000 đồng/tháng.

Khoảng 14h ngày 30-3-2024, bà Thúy Hằng ẵm bé T lên phòng giao cho Lê Trần Thúy Vy (16 tuổi, con gái bà Hằng) giữ và nói cho bé T ăn, uống và cho ngủ.

Đến khoảng 16h cùng ngày, bé T thức dậy và khóc, nên Thúy Vy bực tức dùng chân, tay và cây gỗ đánh, đá vào vùng bụng, hông, lưng của bé T.

Sau đó, Thúy Vy thấy bé T nằm im không cử động nên đã bồng bé T báo cho bà Thúy Hằng biết.

Sau đó bà Thúy Hằng đưa bé T đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát. Tuy nhiên, bé T đã tử vong trước khi nhập viện.

Ngày 31-03-2024, Trần Lê Thúy Vy đã đến Công an thị xã Bến Cát đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Nguyễn Hoàng / ANTĐ