Bé gái chào đời với 4 chân và 3 tay

Sau khi bé thứ nhất trong cặp song sinh chào đời an toàn, bác sĩ bệnh viện Tonk đón bé còn lại, bất ngờ phát hiện tình trạng bất thường. 

Bé gái có 4 chân 3 tay ôm quanh vùng ngực và vùng bụng của cơ thể. Bé bị khó thở, khi chào đời hôm 20/9 phải thở máy liên tục. Em bé sau đó được chuyển tới bệnh viện tuyến trên ở thành phố Jaipur để tiếp tục điều trị và chuẩn bị phẫu thuật tách rời.

Bé đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Daily Mail.

Bác sĩ Rohitesh Meena cho biết sản phụ Raju, 24 tuổi, sinh đôi tự nhiên một bé trai và một bé gái. Bé trai khỏe mạnh bình thường. Bé gái là trường hợp sinh đôi dính liền, hai chân và một tay thừa trên cơ thể bé chính là phần còn lại của thai nhi thứ ba. Trong trường hợp này, người mẹ đã mang tam thai trong đó một thai dính với bé gái.

Các bác sĩ cho biết các chi thừa của bé gái có thể được loại bỏ bằng cách phẫu thuật. Đây là trường hợp đầu tiên ở Ấn Độ sinh ba tự nhiên nhưng một cặp lại dính liền nhau.

Thúy Quỳnh (Theo Sun)

Cặp song sinh dính liền xuất viện khỏe mạnh sau mổ tách
Cuộc đời gây tò mò của cặp song sinh dính liền 200 năm trước
Một trong hai bé song sinh dính liền bị nhiễm trùng phải mổ lại
/ vnexpress.net