Bắt 'nữ quái' tổ chức đường dây ghi số đề 19 tỷ đồng ở TP Huế

Từ tháng 10/2023 đến nay tổng số tiền giao dịch tại đường đây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Hồ Thị Thanh Trúc tổ chức khoảng 19 tỷ đồng.

Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Hoàng Thị Thanh Trúc (SN 1975); Hoàng Thị Cẩm Lệ (SN 1989) và Lê Văn Dưỡng (SN 1975) cùng trú phường Tây Lộc (TP Huế) do có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Huế phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Hà Thị Thanh Trúc tổ chức. Trúc lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ.

Cán bộ công an TP Huế đang lấy lời khai của Hoàng Thị Thanh Trúc và Hoàng Thị Cẩm Lệ. (Ảnh: Công Quang)

Cán bộ công an TP Huế đang lấy lời khai của Hoàng Thị Thanh Trúc và Hoàng Thị Cẩm Lệ. (Ảnh: Công Quang)

Sau một thời gian xác lập chuyên án, ngày 01/02, Ban chuyên án quyết định phá án bắt giữ Trúc, Hoàng Thị Cẩm Lệ và Lê Văn Dưỡng.

Thời điểm bị bắt Lệ khai nhận, thông qua ứng dụng Zalo nhận ghi số đề cho nhiều con bạc, trong đó ghi đề cho Dưỡng với số tiền 42.000.000 đồng. Sau khi nhận ghi số đề cho các con bạc Lệ chuyển cho Trúc để thực hiện việc tổng hợp trong ngày.

 

Cơ quan công an xác định, chỉ trong 04 ngày gần nhất, trước thời điểm bị bắt Hà Thị Thanh Trúc có hành vi tổ chức đánh bạc hơn  1,7 tỷ đồng. Đấu tranh mở rộng, Trúc khai nhận, bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng 10/2023 đến nay và số tiền giao dịch khoảng 19 tỷ đồng.

Công an TP Huế nhận định dịp Tết đến, xuân về là thời điểm hoạt động cờ bạc có xu hướng gia tăng do đó đơn vị sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời khuyến nghị đến bà con nhân dân vui tết đón xuân bảo đảm việc chấp hành nghiêm pháp luật.

Trước đó, ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt nhóm 9 người tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Nhóm 9 người bị bắt giữ gồm Hoàng Anh Luân (SN 1993, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được xác định là kẻ cầm đầu cùng Trần Công Thọ (SN 1987); Dương Minh Tám (SN 1985); Đỗ Duy Bình (SN 1984); Lê Hữu Dũng (SN 1993); Phan Minh Lộc (SN 1987), cùng trú huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Thơ (SN 1980); Trần Quang Thái (SN 1976) cùng trú tại thị xã Hương Trà và Đỗ Duy Chương (SN 1991 trú TP Huế).

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong hơn 1 tháng là hơn 3,5 triệu USD tương đương hơn 176 tỷ đồng.

https://vtc.vn/bat-nu-quai-to-chuc-duong-day-ghi-so-de-19-ty-dong-o-tp-hue-ar851986.html

Nguyễn Vương / VTC News