Bắt đối tượng đột nhập nhà dân cướp tài sản và hiếp dâm gia chủ

Đi chơi về đêm khuya, thấy nhà chị N. neo người, Khương đã phá khóa đột nhập vào nhà định trộm cắp tài sản. Sau đó, Khương còn dùng dao uy hiếp khống chế cướp tài sản và cưỡng bức nạn nhân.

Ngày 24/1, CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trọng Khương (28 tuổi, ngụ tại thôn Hòa Hiệp, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 22/1, Khương bịt mặt đột nhập vào nhà chị T.T.T. (30 tuổi, ngụ tại phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm) với ý định trộm cắp tài sản.

bat doi tuong dot nhap nha dan cuop tai san va hiep dam gia chu

Đối tượng Khương tại trụ sở công an.

Lúc này, Khương phát hiện chỉ có chị T. đang nằm ngủ cùng con nhỏ trong phòng nên dùng dao khống chế và cướp của nạn nhân 2 nhẫn vàng, 1 bông tai, 1 dây chuyền và 1 điện thoại di động.

Sau sự việc xảy ra, Khương vẫn không chịu bỏ đi mà thấy chị T. nằm ngủ không đề phòng nên tiếp tục dùng dao uy hiếp khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sau khi thỏa mãn thú tính, Khương lục tủ nhà nạn nhân lấy thêm 1,2 triệu đồng rồi mới tẩu thoát.

Sau khi Khương bỏ đi, chị T. đã nhanh chóng trình báo công an sự việc. Nhận được tin báo, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, truy tìm hung thủ, đồng thời đưa nạn nhân đi giám định pháp y.

Khoảng 4h ngày 24/1, Khương đang ung dung nằm ngủ tại nhà liền bị công an ập vào bắt giữ. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ được tang vật cùng hung khí mà đối tượng dùng để thực hiện vụ cướp, hiếp dâm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Khương ăn chơi, lêu lỏng, không có nghề nghiệp ổn định trên địa bàn. Khương từng có một tiền án về tội Hủy hoại tài sản và Cố ý gây thương tích.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.