Bắt đối tượng đi xế hộp "ship" 2 nghìn viên ma túy

Hoàng sẽ nhận được 10 triệu tiền công nếu vận chuyển trót lọt 2.000 viên ma hồng phiến và 1kg ma túy đá.

Hoàng sẽ nhận được 10 triệu đồng tiền công nếu vận chuyển trót lọt 2.000 viên ma hồng phiến và 1kg ma túy đá.

 

 

Đối tượng Phạm Huy Hợi tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an nhân dân

Công an nhân dân đưa tin, hồi 14h ngày 19/12, tại đoạn đường thuộc ngách số 5, ngõ 102, đường Huyền Giang, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang đối tượng Phạm Huy Hợi (SN 1983, trú tại tập thể Xí nghiệp vận tải Lã Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội) có hành vi vận chuyện trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ 1 túi da màu nâu bên trong có chứa 1 kg ma túy đá và 10 bao nhỏ bên trong chứa 2.000 viên ma túy hồng phiến, 1 xe ô tô BKS 29A-93303.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hợi khai nhận, trưa 19/12 do có mối quan hệ từ trước, Hợi được một người tên Hoàng ở Từ Sơn, Bắc Ninh, gọi điện hẹn gặp ở Từ Sơn- Bắc Ninh.

Tại đây, Hoàng đưa cho Hợi 1 túi bên trong chứa 1kg ma túy đá và 10 bao bên trong chứa 2.000 viên ma hồng phiến, đem về thành phố Bắc Giang giao cho người tên Long, rồi thu hộ 290 triệu đồng. Hoàng sẽ trả cho Hợi 10 triệu đồng tiền công.

Đối tượng Phạm Huy Hợi tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an nhân dân

Nhận hàng xong, Hợi đi xe ô tô lên thành phố Bắc Giang gọi điện cho Long, hẹn gặp ở cửa khách sạn An Bình, đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, khi Hợi chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Được biết, đối tượng Phạm Hữu Hợi có 1 tiền án về ma túy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Hợi để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, công an tỉnh Bắc Giang cũng đã bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin và bốn nghìn viên ma túy

Nhân dân đưa tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tối 15/12, tại Khách sạn Mường Thanh (TP Bắc Giang), một tổ công tác đã bắt quả tang Phạm Hồng Quý (SN 1990), trú ở tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) khi đang vận chuyển 12 bánh heroin và bốn nghìn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Trong đó, 10 bánh và bốn nghìn viên ma túy được Quý đựng trong chiếc ba lô mầu đen mang theo người. Khai thác nhanh và qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong cốp xe ô-tô Mazda màu trắng, BKS 30G-07110, là phương tiện di chuyển của Quý có thêm hai bánh heroin.

Quý khai nhận, trước đó đã vượt biên trái phép sang Lào để mua số ma túy trên rồi mang về tỉnh Nghệ An cất giấu, chờ cơ hội vận chuyển đi tiêu thụ.

Quỳnh Chi (T/h) , 21/12/2019 | 07:10 GMT+7

Cận cảnh bắt tàu ngầm đầu tiên vận chuyển ma túy vượt Đại Tây Dương

Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt được tàu ngầm chở ma túy đầu tiên vượt Đại Tây Dương, thu giữ 3 tấn ma túy ...

Được trả công 12 triệu đồng để vận chuyển 6.000 viên ma túy

Đối tượng Giàng Láo Bô khai nhận được một người bên Lào trả công 12 triệu đồng để vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng ...

Lào Cai: Triệt phát chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 8.000 viên ma túy tổng hợp

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá chuyên án ma túy lớn, quy mô xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng cùng 8.000 ...

/ www.doisongphapluat.com