Bão vừa qua, áp thấp tới, liệu có lặp lại "hồng thuỷ" 1999?

Chuyên gia khí tượng nhận định hình thái thời tiết ở miền Trung có dấu hiệu cực đoan. Những kịch bản xấu có thể xảy ra và người dân cần chủ động sẵn sàng ứng phó.

Cùng thời điểm này cách đây 20 năm, vào năm 1999, miền Trung chịu thiệt hại toàn diện trên mọi lĩnh vực khi một lượng mưa khủng khiếp kèm theo lũ tràn về đã tàn phá dữ dội cướp đi sinh mạng của gần 600 người.

Ký ức đợt lũ kỷ lục năm nào còn ám ảnh người dân Trung Bộ. Chính vì thế khi thông tin bão số 6 sắp nối đuôi bão số 5 Matmo ập vào miền Trung, mưa dông không ngừng, người dân lại canh cánh nỗi lo lũ về, bão nổi.

Liệu kịch bản "hồng thuỷ" có lặp lại? Ông Nguyễn Văn Hưởng -

Trưởng phòng Dự báo Khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã có cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động.

bao vua qua ap thap toi lieu co lap lai hong thuy 1999
Ông Nguyễn Văn Hưởng trao đổi thông tin.

Thưa ông, bão số 5 Matmo vừa qua đi không lâu, chúng ta vẫn đang phải ứng phó và khắc phục do bão để lại nhưng tối qua (4.11) vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vậy Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định ra sao về tình hình mưa lũ đã và đang diễn ra ở miền Trung?

- Vùng áp thấp đã tồn tại ở khu vực giữa Biển Đông trong 2 ngày 3 - 4.11 và tối qua 4.11 đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nhưng chưa di chuyển ngay vào đất liền mà nó tiếp tục ít dịch chuyển.

Khoảng 1 - 2 ngày tới áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó nó có khả năng sẽ di chuyển về phía miền Trung, chính là vùng mà cơn bão số 5 Matno mới gây ảnh hưởng vào khoảng cuối tuần trước.

Với diễn biến của vùng áp thấp như vậy, chúng tôi nhận định, miền Trung sẽ bước vào đợt mưa lớn khoảng đêm 8.11 và kéo dài đến khoảng ngày 11.11.

Khu vực nào sẽ chịu tác động nhiều nhất của đợt mưa lũ này, thưa ông?

- Đợt mưa lớn này nguyên nhân được xác định khả năng cao là do cơn bão hình thành nên từ vùng áp thấp ở khu vực giữa Biển Đông mà chúng ta đang đề cập, khi di chuyển vào Trung Bộ nó sẽ tạo ra một đợt mưa to đến rất to ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Chúng tôi dự tính cường độ mưa của đợt từ ngày 8 - 11.11 sẽ lớn hơn đợt mưa của bão số 5 vừa rồi, với tổng lượng mưa chúng tôi ước chừng khoảng 300 - 500mm, có nơi trên 500mm, và trọng tâm mưa lớn vẫn là các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên.

Cùng thời điểm này cách đây 20 năm, vào năm 1999, tại Trung Bộ cũng xảy ra đợt mưa lũ kỷ lục gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Vậy tính chất phức tạp của đợt mưa lũ năm nay so với "đại hồng thuỷ" năm 1999 như thế nào, thưa ông?

- Nếu đánh giá đợt mưa lớn dự báo có khả năng xuất hiện ở các tỉnh miền Trung từ ngày 8 - 11.11 so với đợt mưa lớn siêu kỉ lục năm 1999 thì cường độ đợt mưa năm nay sẽ không lớn bằng.

Tuy nhiên với lượng mưa 300 - 500mm, lại xuất hiện trên nền các khu vực đã chịu ảnh hưởng của mưa bão số 5 thì đợt mưa từ ngày 8 - 11.11 sẽ tiềm ẩn rủi ro.

Theo hình thế thời tiết hiện tại, chúng tôi nhận định đây là hình thái thời tiết cực đoan nhưng chưa thấy có dấu hiệu mạnh như đợt mưa lũ 20 năm trước. Tuy nhiên, để có những thông tin sát thực nhất, chúng tôi đã và đang bám sát mọi diễn biến để cập nhật liên tục và thông tin kịp thời tới các cấp chính quyền và nhân dân.

Đề nghị người dân miền Trung vùng có nguy cơ cao cần hết sức lưu ý để chủ động phòng tránh.

bao vua qua ap thap toi lieu co lap lai hong thuy 1999 Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên, giật cấp 9
bao vua qua ap thap toi lieu co lap lai hong thuy 1999 Dự báo thời tiết: Hôm nay, áp thấp trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão số 6
bao vua qua ap thap toi lieu co lap lai hong thuy 1999 Vùng áp thấp giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

/ laodong.vn