Báo UAE: U23 Việt Nam mạnh top 4 châu Á, là đối thủ đáng ngại nhất

Truyền thông UAE đánh giá U23 Việt Nam là đối thủ chính của đội nhà ở vòng bảng giải U23 châu Á 2020.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam là đội hạt giống số một của bảng D với tư cách đương kim á quân. Tờ Al Khaleej của UAE cũng đánh giá U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất của đội nhà ở vòng bảng.

"U23 Việt Nam do HLV Park Hang Seo dẫn dắt là một đội bóng mạnh. Họ có rất tiềm năng và động lực lớn. Trận đấu với U23 Việt Nam sẽ là khó khăn nhất vòng bảng. U23 Việt Nam là trở ngại lớn nhất của U23 UAE", tờ Al Khaleej của UAE bình luận.

"U23 việt Nam thuộc top 4 châu Á. U23 UAE phải cẩn trọng với sự tiến bộ của họ dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Nếu có kết quả tốt trước U23 Việt Nam, U23 UAE sẽ dễ dàng đi tiếp".

U23 Việt Nam là hạt giống số 1 ở bảng D VCK U23 châu Á 2020.

HLV Park Hang Seo từng đối đầu với UAE ở đấu trường châu lục. Đó là trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam ASIAD 18 giữa hai đội tuyển Olympic (thành phần U23 cộng thêm 3 cầu thủ quá tuổi). Khi đó OIympic Việt Nam là đội chơi hay hơn nhưng lại thất bại đáng tiếc ở loạt luân lưu. Đội hình Olympic Việt Nam khi đó có 5 cầu thủ vẫn đủ tuổi tham dự VCK U23 châu Á 2020.

U23 UAE cũng chính là đối thủ đầu tiên mà U23 Việt Nam chạm trán ở vòng bảng. Ngoài U23 UAE, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với 2 đội bóng khác ở bảng D VCK U23 châu Á 2020 là U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Dù không có những đội tuyển mạnh hàng đầu khu vực nhưng thử thách dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo cũng không đơn giản, bởi tất cả các đội tuyển đều sẽ cố gắng để hướng tới tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Tiểu Cường

 

 

Báo UAE nhận định U23 Việt Nam là đối thủ "khó nhằn" khi cùng bảng
Ông Phan Anh Tú: "Thử thách chờ Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2020"
10 năm qua, U23 Việt Nam chưa từng thắng đối thủ ở chung bảng U23 châu Á 2020
U23 Hàn Quốc có thể gặp U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á
Bảng D U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam có thành tích tốt nhất

 

 

/ vtc.vn