Tin hot
23/08/2026 08:18Bão số 4 và mưa lũ khiến 1 người chết, hơn 700 nhà dân bị ngập
Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6h ngày 23/8, bão số 4 và mưa lũ gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp và giao thông tại một số địa phương phía Bắc.

Tại Lạng Sơn, một người thiệt mạng do sạt lở đất vào nhà. Toàn tỉnh ghi nhận 200 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 733 nhà bị ngập. Mưa lũ cũng khiến 1.100 ha cây trồng tại địa phương này bị ngập, thiệt hại; 600 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng, gây ách tắc.
Tại Bắc Ninh, 1.687 ha cây trồng bị ngập, thiệt hại; 3 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng và 17 hộ dân phải sơ tán.
Quảng Ninh ghi nhận 78 ha cây trồng bị ngập, thiệt hại và 4 hộ dân được sơ tán.
Các địa phương đã sơ tán 2.356 hộ dân, trong đó Lạng Sơn 2.335 hộ (Hữu Lũng 211 hộ, Kỳ Cùng 2.124 hộ), Quảng Ninh 4 hộ, Bắc Ninh 17 hộ, Thanh Hóa 121 hộ.
Đến thời điểm cập nhật, chưa ghi nhận thiệt hại về tàu thuyền. Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đã cấm biển để bảo đảm an toàn.
Hồi 4h ngày 23/8, tâm bão số 4 nằm trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 3 km/h.
Dự báo, Vịnh Bắc Bộ, gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu và vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Do ảnh hưởng của bão, từ 19h ngày 22/8 đến 5h ngày 23/8, khu vực Đông Bắc Bộ, Điện Biên và Thanh Hóa mưa phổ biến 40-80 mm.
Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Hạ Lang (Cao Bằng) 197 mm, Lòng Dinh (Quảng Ninh) 182 mm, Nà Tấu 2 (Điện Biên) 134 mm, Đình Lập (Lạng Sơn) 118 mm và Sơn Diện (Thanh Hóa) 89 mm.
Dự báo trong hai ngày 23-24/8, Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh có mưa 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm.
Mưa lớn khiến mực nước trên nhiều sông dâng cao. Lúc 5h ngày 23/8, mực nước sông Lục Nam tại Chũ đạt 13,58 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,58 m, thấp hơn đỉnh lũ năm 2024 khoảng 1,91 m.
Trên sông Thương, mực nước tại Cầu Sơn đạt 16,25 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,25 m; tại Hữu Lũng đạt 20,23 m, cao hơn báo động 3 khoảng 1,23 m. Các mức này lần lượt thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2025 khoảng 2,11 m và 4,08 m.
Trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn, mực nước đạt 256,12 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,12 m.
Hiện mực nước trên các sông vẫn đang lên. Dự báo từ ngày 23-25/8, đỉnh lũ trên các sông Thương, Lục Nam, Thái Bình (Hải Phòng), Trung, Kỳ Cùng, Bắc Giang (Lạng Sơn), Bằng Giang (Cao Bằng), Cầu (Thái Nguyên) ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.
- PV GAS 6 tháng đầu năm 2026: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và nộp ngân sách cho cả năm, duy trì nguồn cung khí đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (09:16)
- 9 tỉnh miền Bắc nguy cơ lũ quét và sạt lở, khả năng xuất hiện lũ trên báo động 3 (51 phút trước)
- Lê Giang Patrik cản phá không tưởng, bù đắp điểm yếu của tuyển Việt Nam (54 phút trước)
- Iran cho phép tàu chở dầu Iraq qua Eo biển Hormuz (57 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 23/8: Không biến động (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 23/8: Trong nước và thế giới cùng tăng (1 giờ trước)
- Chi gần 500 triệu USD mua cầu thủ, Tottenham vẫn thảm bại 0-3 trước Brentford (1 giờ trước)
- VFF thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Quế Ngọc Hải đáp trả Chanathip Songkrasin (1 giờ trước)
- Bão số 4 và mưa lũ khiến 1 người chết, hơn 700 nhà dân bị ngập (1 giờ trước)