Bão số 4 là cơn bão mạnh chưa từng có trong lịch sử

Chiều 27/9, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã nhận định, bão số 4 là cơn bão mạnh chưa từng có trong lịch sử, có thể đánh đắm tất cả các tàu có trọng tải lớn nằm trong vùng hoạt động của bão.

Theo ông Năng, chiều ngày 27/9, vị trí tâm bão ở cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

“Với cường độ bão như dự báo thì đây là cơn bão mạnh lịch sử. Vùng biển ven bờ và ngoài khơi Trung Bộ có gió cấp 14-15, giật cấp 17, khi vào đất liền bão vẫn còn rất mạnh, đạt cấp 12-14, giật cấp 15. Đây đều là những con số lịch sử mà từ trước đến nay các bản tin dự báo bão chưa bao giờ ghi nhận được”, ông Năng thông tin.

Ông Năng phân tích, với những cấp gió rất lớn như vậy, tất cả các tàu có trọng tải lớn nằm trong vùng hoạt động của bão đều có thể bị đánh đắm. Khi vào ven bờ, toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là các khu vực nuôi trồng thủy sản, neo đậu tàu thuyền.

edit_bao_so_4_noru_di_vao_nhung-1664277071625
Ảnh chụp bão số 4 (Noru) trên vệ tinh trên Zoom Earth lúc 10h15 ngày 27/9

Tàu thuyển chỉ neo đậu bằng cách buộc dây vẫn có thể bị sức mạnh của cơn bão cuốn phăng. Với cấp gió như vậy thì sức tàn phá rất lớn, kèm theo các cột sóng cao từ 4-6m có thể gây chìm, đắm nhiều tàu kể cả là đang neo đậu ở các cầu cảng kín.

Trên đất liền, cấp bão sẽ từ 12-14, giật đến cấp 15. Từ trước đến nay trong các số liệu quan trắc, chúng ta mới chỉ ghi nhận được cấp gió 13 trên đất liền. Với cấp 14-15, sức tàn phá của bão rất lớn. Nhiều công trình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ các hoạt động từ giao thông, xây dựng, kinh tế.

Đặc biệt là các khu vực nuôi trồng thủy sản, khu vực neo đậu tàu thuyền, kể cả khi chúng ta đã neo đậu tàu thuyền mà không có những phương án kỹ càng. Với cấp gió lịch sử như vậy thì sức ảnh của cơn bão này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Kèm theo đó là những cột sóng cao 4-6m, vùng tâm bão sẽ khoảng 6-8m thì có thể gây chìm, đắm nhiều tàu, thậm chí kể cả trong các khu vực neo đậu tàu cảng kín.

"Với thời điểm sức gió, bão diễn ra mạnh nhất vào khoảng từ 10 giờ tối nay (27/9), kéo dài cho đến 6-7h sáng mai (28/9), đây là thời điểm cực kỳ nguy hiểm và khuyến cáo toàn bộ người dân, đặc biệt từ khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định phải thực hiện trú ẩn an toàn, tuyệt đối không ra ngoài trong thời gian nguy hiểm nói trên", chuyên gia Trần Quang Năng cảnh báo.

Theo CAND