Để chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền Trung chủ động kích hoạt biện pháp ứng phó.
Đà Nẵng kích hoạt kịch bản chống ngập, Huế mưa trắng trời
Tại TP Huế: Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ đêm qua đến nay địa phương này có mưa rất to. Đặc biệt, rạng sáng 11/6 mưa lớn khiến một số tuyến đường ở quận Thuận Hóa và quận Phú Xuân (TP Huế) như Đống Đa, Dương Văn An, Nguyễn Lộ Trạch, Tố Hữu, Xuân 68, Nguyễn Chí Diễu… cùng các vùng thấp ở huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Phong Điền bị ngập úng cục bộ, một số nơi mất điện.
Hiện nay, tại TP Huế tiếp tục có mưa lớn nhưng ngắt quãng thành từng đợt, một số tuyến đường bị ngập úng cục bộ hiện nước đã rút.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường ở trung tâm TP Huế bị ngập úng cục bộ vào rạng sáng 11/6, hiện nước đã rút. (Ảnh: Nguyễn Phước Đạt)
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP Huế yêu cầu các địa phương theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên các kênh chính thức như nchmf.gov.vn, hymetnet.gov.vn, Hue-S và Fanpage Đài Khí tượng Thủy văn thành phố để kịp thời ứng phó.
Thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi và diễn biến của bão; hướng dẫn đảm bảo an toàn tại khu vực neo đậu. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: 13,0° - 19,0° Vĩ Bắc; 111,0° - 117,0° Kinh Đông; trong 48 giờ tới: 14,0° - 20,0° Vĩ Bắc; 109,5° - 117,0° Kinh Đông. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; trực ban nghiêm túc 24/24, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố.
Tại TP Đà Nẵng: Trước ảnh hưởng của bão số 1 gây mưa lớn, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chỉ đạo khẩn các đơn vị huy động toàn lực chống ngập, khơi thông cống rãnh, hạ mực nước hồ điều tiết và sẵn sàng ứng phó sự cố tràn nước thải ra biển.
Theo đó, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thành phố được yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng, thực hiện rà soát hiện trường, khơi thông cửa thu, mương thoát nước; dọn dẹp cỏ rác, tháo dỡ các tấm che ngăn mùi và đập ngăn tạm do người dân tự ý lắp đặt tại các cửa xả.
Đơn vị này cũng phải bố trí nhân lực ứng trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị để sẵn sàng xử lý kịp thời các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập úng cao.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đang gấp rút triển khai các biện pháp chống ngập diễn biến phức tạp của mưa bão. (Ảnh: CTV)
Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã cùng các đơn vị thoát nước tại địa phương tổ chức rà soát, khơi thông hệ thống thu nước trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý; vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống ngập úng và phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Đặc biệt, cần bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, nơi nước chảy xiết, nguy hiểm, để đảm bảo an toàn và sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
Trước đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và PTDS TP Đà Nẵng có công điện yêu cầu Bộ đội Biên phòng thành phố thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển về vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.
Quảng Nam, Quảng Trị kêu gọi tàu, thuyền vào bờ
Tại Quảng Trị: Báo cáo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có khoảng 2.227 tàu, thuyền nội tỉnh neo đậu tại khu vực Âu Cồn Cỏ, cảng Cửa Việt và Cửa Tùng với khoảng 5.244 lao động. Số tàu cá ngoại tỉnh đang neo đậu tại Quảng Trị là 67 với 515 lao động.
Quảng Trị hiện cũng có 52 tàu cá với 331 lao động đang neo đậu tại Đà Nẵng; Bình Thuận và Đảo Cát Bà. Ngoài ra, địa phương còn 1 tàu với 7 lao động đang hoạt động tại vùng biển Bạch Long Vĩ đang di chuyển về đảo Cát Bà để tránh trú.
Để chủ động ứng phó với mưa bão, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu, các đơn vị, địa phương các huyện ven biển phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Cảng vụ Hàng hải TP Huế (đại diện Cửa Việt và đại diện Cồn Cỏ) thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 1. (Nguồn: NCHMF)
Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.
Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, trong đó lưu ý các công trình hồ đập, đê điều, phòng, chống thiên tai. Cập nhật phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi xảy ra mưa lũ.
Sẵn sàng phương án tiêu thoát đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản; khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, khu du lịch ven sông, suối. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai ngay công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Tại Quảng Nam: Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có 2.562 tàu với 13.000 lao động. Hiện có 292 tàu với 2.684 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó ven bờ có 174 tàu với 470 lao động; vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam có 52 tàu với 214 lao động; vùng biển Trường Sa có 41 tàu với 1.877 lao động và vùng biển vịnh Bắc Bộ 25 tàu với 123 lao động. Hiện có 5 phương tiện ngoại tỉnh với 48 lao động neo đậu tại Quảng Nam,
Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.
“Chủ động tổ chức rà soát, kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, ven biển, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.
Rà soát, chủ động bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước; kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất”, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo.
Tại Nghệ An, Hà Tĩnh: Để chủ động ứng phó với bão số 1, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và PTDS 2 địa phương yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Ngành chức năng Nghệ An kiểm tra, thị sát những khu vực dễ sạt lở, lũ lụt.
Các đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Khí tượng Thủy văn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ huy, ứng phó.
Chủ tịch UBND cấp huyện bám sát tình hình, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên duy trì chế độ báo cáo.