Bão sẽ suy yếu nhanh khi áp sát đất liền

Chiều 23/10, bão Saudel vẫn mạnh cấp 13. Dự báo khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa, áp sát các tỉnh miền Trung, bão sẽ suy yếu nhanh.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chiều 23/10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), cho biết tâm bão đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất 150 km/h, cấp 13, giật tăng hai cấp.

Bão đang theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 13h ngày 24/10, tâm bão trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía Nam Đông Nam, sức gió giảm còn 115 km/h, cấp 11.

Dự báo đêm 24 đến sáng 25/20, bão ảnh hưởng đến đất liền, trọng tâm từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. "Với tác động của khối không khí lạnh khô cùng nhiệt độ mặt nước biển khá thấp, khả năng bão suy yếu nhanh", ông Khiêm nhận định.

Đài Hải quân Mỹ ghi nhận chiều nay gió bão mạnh 135 km/h, giật 160 km/h. Đến 1h ngày 25/10, khi gần đảo Hải Nam, sức gió giảm còn 108 km/h, giật 135 km/h; 13h chiều cùng ngày còn 80 km/h, giật 100 km/h và tiếp tục giảm khi đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Đài TSR của Đại học London dự báo khi gần đảo Hải Nam, sức gió mạnh nhất giảm còn 63 km/h, giật 118 km/h, tức đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào miền Trung.

Các đài quốc tế không dự báo lượng mưa do bão, hoặc áp thấp nhiệt đới. Ông Mai Văn Khiêm nhận định từ đêm 24 đến sáng 26/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa 50-150 mm/đợt.

Sau bão Saudel, ông Khiêm cho biết khối nhiễu động ở phía Đông Philippines có khả năng thành áp thấp và khoảng 70% đi vào Biển Đông, mạnh lên thành bão.

0659 untitled 7664 1603444443
Dự kiến đường đi và vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF

Đối phó với bão Saudel, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết đã thông báo, hướng dẫn cho 59.470 tàu với gần 290.000 lao động biết để thoát khỏi vùng nguy hiểm. Trưa nay, còn 4 tàu với 31 ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm, 3 tàu đã liên lạc được, dự kiến chiều nay vào khu tránh trú. Một tàu cá của Bình Định có 5 ngư dân, đã được cảnh báo nhưng chủ tàu không hợp tác, tiếp tục hoạt động. Hiện tàu cá gặp sự cố hỏng máy, xin cứu hộ khẩn cấp.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, cho biết để ứng phó với bão Saudel, Bộ Quốc phòng đã sẵn sàng huy động 256.000 và hơn 2.000 phương tiện. Đơn vị xác định được vị trí tàu cá nằm cách đảo Linh Côn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) khoảng 90 hải lý, nằm trong tâm bão Saudel.

Phát biểu tại cuộc họp ứng phó bão chiều 23/10, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định chưa bao giờ lịch sử ghi nhận tháng có 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. "Dù khả năng suy yếu, bão Saudel tiếp tục đổ bộ vào miền Trung, khu vực vừa gánh chịu hậu quả bão, mưa lũ liên tiếp. Thêm bất cứ tác động nào, gió mạnh, mưa to cũng dễ dàng gây tổn thất nặng nề", ông Cường nói và lưu ý các địa phương không được chủ quan với bão.

Saudel là cơn bão thứ 8 ở Biển Đông trong năm nay. Hai tuần qua, Biển Đông xuất hiện hai áp thấp nhiệt đới và hai cơn bão, đều ảnh hưởng đến miền Trung, gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất. Thống kê đến sáng 23/10, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 117 người chết, 21 người mất tích.

Tất Định

Bão số 9 sẽ xuất hiện ngay sau khi bão số 8 đổ bộ đất liền Bão số 9 sẽ xuất hiện ngay sau khi bão số 8 đổ bộ đất liền

Chuyên gia khí tượng dự báo đêm 24 ngày 25/10, bão số 8 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa ...

Bão số 8 suy yếu trước khi đổ bộ miền Trung Bão số 8 suy yếu trước khi đổ bộ miền Trung

Bão số 8 giật cấp 15 đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km, trong 24 đến 48 giờ tới bão giảm cấp và đi ...

/ vnexpress.net