Bao nhiêu triệu người có thể mất việc do đại dịch Covid-19?

Theo ILO, số người mất việc làm trên thế giới có thể lên tới 24,7 triệu người, nhiều hơn so với mức 22 triệu người của giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

bao nhieu trieu nguoi co the mat viec do dai dich covid 19

Theo ILO, số người mất việc làm trên thế giới có thể lên tới 24,7 triệu người, nhiều hơn so với mức 22 triệu người của giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Báo cáo của ILO ước tính tổng mức thiệt hại về thu nhập của người lao động toàn cầu lên tới 3,4 nghìn tỷ USD. “Đây không còn chỉ là cuộc khủng hoảng y tế, nó đã trở thành cuộc khủng hoảng lớn trên thị trường lao động và kinh tế”, ILO đánh giá và kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác đề ra đối sách.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, mức tăng số người thất nghiệp toàn cầu có thể chỉ còn 5,3 triệu người nhờ giảm thuế và các biện pháp khác, trong đó có các biện pháp dành cho doanh nghiệp nhỏ.

“Cần làm tất cả mọi cách để giảm thiểu thiệt hại cho mọi người trong thời điểm khó khăn này”, ILO nhấn mạnh.

Dịch Covid-119 đã xuất hiện tại 176 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 227.000 người nhiễm và hơn 9.300 người tử vong.

bao nhieu trieu nguoi co the mat viec do dai dich covid 19 Thế giới tung các gói giải cứu kinh tế

Việc phong tỏa, cách ly do đại dịch COVID-19 , buộc hàng nghìn người lao động khắp thế giới phải ở nhà cũng như đối ...

bao nhieu trieu nguoi co the mat viec do dai dich covid 19 Nửa tỷ người trên thế giới ở nhà

Khoảng 500 triệu người được đặt dưới các biện pháp phong toả trên khắp thế giới khi Covid-19 từ Trung Quốc lan rộng toàn cầu.

bao nhieu trieu nguoi co the mat viec do dai dich covid 19 Thế giới đảo lộn, kinh tế chao đảo trong cú sốc COVID-19

Cú sốc không thể lường trước - sự lây lan tới chóng mặt, vượt ra ngoài biên giới của dịch viêm đường hô hấp cấp ...

/ anninhthudo.vn