Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Tăng hỗ trợ, nhiều lợi ích

Việc Nhà nước nâng mức hỗ trợ tối thiểu từ 30% lên 50% khi đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, mở rộng quyền lợi y tế cho thế hệ trẻ. Qua đó tiến gần hơn đến mục tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

hoc-sinh.jpg
Tư vấn thông tin quyền lợi bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho học sinh.

Hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Từ nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Hồng Hà (xã Đông Anh, Hà Nội), một phụ huynh có 1 con đang học lớp 10 và 1 con đang học lớp 3, năm nào cũng mua bảo hiểm y tế cho các con. Dù 2 cháu ít khi phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế, chị vẫn cho rằng đây là khoản chi cần thiết: “Tai nạn, bệnh tật chẳng ai lường trước được. Có bảo hiểm y tế sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Năm học này, Nhà nước nâng mức hỗ trợ tối thiểu từ 30% lên 50%, thực sự chính sách ưu đãi này giúp các gia đình giảm chi phí, nhất là với những gia đình đông con”.

Thực vậy, Luật Bảo hiểm y tế 2024 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP đã bổ sung nhiều điểm mới, mở rộng quyền lợi, tăng hỗ trợ và đơn giản hóa thủ tục cho người tham gia bảo hiểm y tế. Đơn cử, một học sinh chỉ phải đóng tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, giảm gần 253.000 đồng so với trước. Với những gia đình đông con hoặc khó khăn, số tiền tiết kiệm này rất đáng kể.

Vì vậy, không chỉ phụ huynh mà các giáo viên cũng tăng cường vào cuộc để bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế cho học sinh. Cô giáo Nguyễn Quỳnh Anh (Trường Tiểu học Phương Mai, Hà Nội) cho biết: “Việc tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên hiện nay được triển khai tập trung thông qua nhà trường. Mô hình này mang lại nhiều lợi ích, vì vậy, các giáo viên luôn chú trọng đẩy mạnh, tăng cường lồng ghép nội dung tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại các buổi họp phụ huynh, giờ sinh hoạt lớp… Khi phụ huynh hiểu rõ quyền lợi, họ sẽ chủ động đăng ký cho con”.

Theo Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Dương Tuấn Đức, bên cạnh chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế của Nhà nước cho học sinh, sinh viên, nhiều địa phương còn chủ động trích ngân sách hoặc huy động nguồn lực xã hội hóa để giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, tạo điều kiện để mọi học sinh, sinh viên đều có thể tham gia bảo hiểm y tế. Một số tỉnh, như Cà Mau, đã mạnh dạn nâng mức hỗ trợ cho học sinh thuộc diện đặc thù lên tới 70%.

Quyền lợi thiết thực, bảo vệ thế hệ trẻ

Bảo hiểm y tế giúp học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học, được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế với mức chi trả từ 80% đến 100% chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến. Ngay cả trong trường hợp cấp cứu hoặc khám trái tuyến, quyền lợi vẫn được bảo đảm từ 40% đến 80% tùy theo hạng bệnh viện.

Thực tế cho thấy, chính sách này đã giúp nhiều gia đình vượt qua “cơn bão” chi phí y tế. Trong 7 tháng của năm 2025, Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi gần 1.770 tỷ đồng cho hơn 4,3 triệu lượt học sinh, sinh viên khám, chữa bệnh. Nhiều trường hợp được hỗ trợ tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng.

Điển hình, một học sinh ở Hà Nội mắc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào được quỹ chi trả hơn 967 triệu đồng; một học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh được chi trả hơn 473 triệu đồng; một trường hợp ở Nam Định được chi trả hơn 452 triệu đồng. Nếu không có bảo hiểm y tế, những khoản tiền lớn này có thể khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, trẻ phải nghỉ học giữa chừng.

Theo thống kê, năm học 2024-2025, cả nước có hơn 20,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 98,4%, tăng gần 1% so với năm học trước. Nhiều địa phương như Hưng Yên, Ninh Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai đã đạt tỷ lệ bao phủ 100%.

Riêng tại Hà Nội, tỷ lệ tham gia tăng đều qua từng năm: Năm học 2022-2023 đạt 99,13%, năm học 2023-2024 đạt 99,28% và năm học 2024-2025 đạt 99,34% với hơn 2,44 triệu học sinh, sinh viên. Để phấn đấu đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia trong năm học 2025-2026, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 647/KH-BHXH về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; đẩy mạnh truyền thông qua nền tảng số, các sản phẩm tuyên truyền của hệ thống Bảo hiểm xã hội và các kênh của ngành, nhà trường.

Trong hệ thống bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên là một trong những nhóm đối tượng tham gia bắt buộc và được Nhà nước đặc biệt quan tâm, hỗ trợ. Với học sinh, sinh viên, việc có bảo hiểm y tế sẽ giúp yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển. Có thể khẳng định, chính sách mới là bước tiến lớn quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ, bảo đảm “không để học sinh, sinh viên nào bị bỏ lại phía sau” trên hành trình thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong nhóm dân số trẻ.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa khẳng định: “Việc nâng mức hỗ trợ tối thiểu lên 50% không chỉ giúp phụ huynh bớt gánh nặng, mà còn hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Đây là sự đầu tư lâu dài cho một thế hệ trẻ khỏe mạnh”.

Mai Hoa / HNM