Quốc tế
01/03/2024 20:34Báo Đức 'vẽ' viễn cảnh xung đột NATO - Nga
Theo tờ Bild, Đức đã chuẩn bị cho một viễn cảnh xung đột giữa NATO và Nga. Trong đó, Berlin dự đoán Đức có thể là một trong những mục tiêu hàng đầu nếu Nga tấn công NATO. Kế hoạch mô tả 4 giai đoạn riêng biệt, đề cập tới nguy cơ xung đột hạt nhân nhằm vào các quốc gia thành viên khối.
Cụ thể, giai đoạn đầu tiên có liên quan đến một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm chia rẽ người dân Đức và gây bất ổn xã hội. Ngoài ra, Đức dự đoán Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Các nước NATO đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. (Ảnh: Bloomberg)
Đến giai đoạn 2, điện Kremlin sẽ triển khai quân tới biên giới với NATO – một động thái các nước phương Tây đã cảnh báo từ trước. Các cuộc tấn công mạng và phá hoại trên đất Đức sẽ diễn ra song song với hoạt động quân sự này. Trong đó, các vệ tinh cũng là mục tiêu tấn công trong chiến dịch.
Giai đoạn 3 bao gồm "các cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường và các phương tiện phi thông thường, cũng nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Đức".
Kế hoạch cảnh báo giai đoạn đỉnh điểm xung đột có thể bao gồm “các cuộc giao tranh trên bộ, trên biển cũng như trên không trong phạm vi của Đức”. Đồng thời dự đoán xung đột có thể lan ra phạm vi toàn cầu.
Tờ Bild nói rằng chính phủ Đức cũng không loại trừ khả năng Nga triển khai vũ khí hoá học và hạt nhân.
Hồi tháng trước, tờ Bild cũng từng đăng tải phác thảo kế hoạch từng tháng về “lộ trình xung đột” có thể xảy ra giữa NATO và Nga, trong đó dự đoán Moskva có thể tiến hành "một cuộc tấn công mở" vào năm 2025. Bình luận về bài báo này, Người phát ngôn của điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích các thông tin tờ Bild đăng tải là "sai sự thật".
Trong những tháng gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã nhiều lần đưa ra cảnh báo rằng Nga có thể tấn công NATO sau 5 đến 8 năm nữa.
Vào tháng 1/2024, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom đã kêu gọi người dân chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng giữa NATO và Nga. Ở những nơi khác, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cũng đã dự đoán về nguy cơ xung đột toàn cầu giữa phương Tây và Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên trong vòng 5 năm tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng lên tiếng về những cảnh báo của phương Tây trước nguy cơ Moskva tấn công NATO. Trong đó, ông chủ điện Kremlin khẳng định Moskva "không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự khi tấn công NATO".
https://vtcnews.vn/bao-duc-ve-vien-canh-xung-dot-nato-nga-ar856075.html
- 4 lần lên ngôi Đông Nam Á, tuyển Việt Nam còn cách kỷ lục mấy chức vô địch? (10:19)
- Đình Bắc có bộ sưu tập danh hiệu và những cột mốc đáng mơ ước sau ASEAN Cup 2026 (10:00)
- Chỉ thi Toán, Văn vào lớp 10: Cách nào tránh cảnh 'thi gì học nấy'? (54 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thiết lập hàng loạt cột mốc sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 27-8: Giảm nhẹ (1 giờ trước)
- Bộ Công an lý giải đề xuất xử lý hình sự với hành vi chuẩn bị phạm tội (1 giờ trước)
- Chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam may mắn, vẫn xứng đáng vô địch (1 giờ trước)
- Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam nhận hơn 25 tỷ đồng tiền thưởng (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam cả trận chỉ 1 lần sút trúng đích, Thái Lan ghi 4 bàn vẫn thua (2 giờ trước)