Ngày 27-5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức “Diễn đàn Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững”.

Đây là sự kiện thứ 2 trong chuỗi sự kiện cùng chủ đề được báo Kinh tế & Đô thị tổ chức trên phạm vi cả nước (tại Quảng Trị, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội). Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm cuối cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; là năm chuẩn bị cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh nhấn mạnh: Đây là năm thứ 3 liên tiếp Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Diễn đàn Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6.
"Diễn đàn đã, đang và sẽ là dịp để cơ quan báo chí, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý… trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ những vấn đề đặt ra trong hoạt động thực tiễn về mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả truyền thông doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới của dân tộc”, ông Lê Hoàng Anh thông tin.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, thời điểm này, báo chí còn đặc biệt chú trọng truyền thông chính sách, cụ thể là Nghị quyết 57 về phát triển khoa học và công nghệ; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 66 về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật và đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.
“4 nghị quyết này được ví như bộ tứ trụ cột thể chế, nền tảng để tạo động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh trong lời đề dẫn hội thảo.
Phát biểu tại diễn đàn, Tiến sĩ Phan Văn Thưởng, Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, giảng viên Trường Đại học Hồng Bàng nhấn mạnh: Nghị quyết 68 tạo môi trường kinh doanh và không gian phát triển mới tốt hơn, tạo niềm tin và động lực cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, báo chí cần đóng vai trò như một cơ quan giám sát thực thi chính sách; có vai trò phản biện chính sách; phát hiện sai phạm ban đầu để phản ánh đến cơ quan chức năng và phát huy sự chuẩn mực, tin cậy trong thông tin, truyền thông.

Còn Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, báo chí hoàn toàn có thể trở thành một trong những lực đẩy thể chế cho kinh tế tư nhân.
“Trong xu thế các chính sách đột phá thể chế đã được ban hành, xác lập vị trí trung tâm của kinh tế tư nhân trong chiến lược phát triển quốc gia, báo chí cần được nhìn nhận như một chủ thể độc lập trong hệ sinh thái thể chế; không chỉ truyền thông chính sách mà còn tham gia định hình chính sách, giám sát thi hành và bảo vệ doanh nghiệp khỏi những lực cản thể chế vô hình", Luât sư Trương Anh Tú nhấn mạnh.
Từ góc độ doanh nghiệp, bà Văn Thị Minh Hoa, phó Chủ tịch Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn thành phố Hồ Chí Minh (HSIA) đánh giá cao vai trò của báo chí khi đồng hành cùng doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh.

Theo đó, báo chí có vai trò quan trọng trong đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội và doanh nhân. Báo chí kết nối và chia sẻ thông tin, là cầu nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng. báo chí là kênh hữu ích quảng bá các mô hình thành công, kết quả của đổi mới. Báo chí còn đóng vai trò giám sát, phản biện chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
Tham gia thảo luận, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hồng Cơ Group đặt kỳ vọng báo chí sẽ có bước phát triển mới khi ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo... để phát triển hơn nữa hình thức, hiệu quả truyền thông. Có như vậy, doanh nghiệp và xã hội sẽ tin tưởng hơn nữa vào báo giới, từ đó sẽ có sự phối hợp, cùng phát triển tốt hơn, phục vụ các mục tiêu phát triển chung của xã hội.

Kết luận diễn đàn, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh: "Những nội dung được chia sẻ hôm nay sẽ không chỉ dừng lại tại hội trường. Chúng tôi – những người làm báo - mong muốn tiếp tục mang các vấn đề, góc nhìn và kiến nghị hôm nay đi xa hơn, lan tỏa rộng hơn bằng các sản phẩm truyền thông thiết thực. Đồng thời, chúng tôi cam kết tiếp tục giữ vững tôn chỉ, đạo đức và trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng: Luôn đứng cùng sự thật, đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự phồn thịnh của quốc gia - dân tộc".