Báo chí Thái sốc khi HLV người Nhật "lật kèo" với LĐBĐ Thái Lan

Việc HLV Akira Nishino phủ nhận việc ký hợp đồng chính thức với ĐT Thái Lan trước truyền thông Nhật Bản khiến cho báo giới nước này tỏ ra vô cùng bất ngờ và lo lắng cho viễn cảnh của đội tuyển xứ sở Chùa vàng. 

bao chi thai soc khi hlv nguoi nhat lat keo voi ldbd thai lan
HLV Akira Nishino phủ nhận việc đạt được các thỏa thuận để dẫn dắt ĐTQG lẫn ĐT U23 Thái Lan. Ảnh: Siam Sport

Trả lời báo chí Nhật Bản sau khi trở về từ cuộc đàm phán với LĐBĐ Thái Lan (FAT) và được chúc mừng về bản hợp đồng mới kí kết, HLV Akira Nishino tỏ ra vô cùng bất ngờ.

“Tôi đã có một bữa ăn với ông chủ tịch nhưng tôi đã không ký gì hết. Phương tiện truyền thông Thái Lan thật đáng sợ. Đó không phải là sự thật. Tất cả những gì tôi có thể nói là sẽ không có thêm cuộc hẹn nào trong giai đoạn này. Tôi sẽ không công bố điều gì nếu nó chưa chắc chắn”, HLV người Nhật Bản Akira Nishino bày tỏ thái độ.

Đây được xem là pha “lật kèo” khiến truyền thông xứ Chùa vàng một phen sững sờ. Bởi trước đó hầu hết những trang thể thao uy tín của nước này, thậm chí cả trang chủ FAT cũng đã đăng tải thông tin ĐT Thái Lan có được chữ kí của HLV Akira Nishino.

bao chi thai soc khi hlv nguoi nhat lat keo voi ldbd thai lan
HLV người Nhật Bản khẳng định chỉ đi ăn tối cùng Chủ tịch FAT nhưng chưa kí kết bất kì bản hợp đồng nào. Ảnh: Siam Sport

Tờ Siam Sports của Thái Lan không giấu nổi sự bất ngờ: “Hôm 3.7, trang Nikkan Sports Nhật Bản đưa tin HLV Nishino chưa thỏa thuận nào với ĐT Thái Lan hết. Lúc này mọi chuyện trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhưng được biết lý do khiến ông Nishino trả lời với truyền thông Nhật Bản như vậy vì văn hóa làm việc của người Nhật là chưa khẳng định điều gì nếu mọi thứ chưa chính thức.”

Theo báo giới Nhật Bản, HLV Nishino do dự ký hợp đồng vì những chỉ tiêu khó mà FAT yêu cầu phải hoàn thành, gồm giúp đội tuyển U22 Thái Lan vô địch SEA Games vào cuối năm nay, sau đó giành vé dự Olympic Tokyo 2020, thông qua VCK giải U23 châu Á vào đầu năm tới.

Thêm vào đó, việc thỏa thuận về mức lương cũng không được hai bên tìm được tiếng nói chung về chế độ đãi ngộ của chiến lược gia người Nhật Bản.

Liên quan tới vấn đề này, như để trấn an truyền thông nước nhà, Chủ tịch FAT Somyos Pumpanmuang nói: “Thông tin từ báo chí Nhật Bản là không đúng sự thật. Thông tin từ LĐBĐ Thái Lan khẳng định cuộc đàm phán đã đạt được đồng thuận. Giới báo chí, các phóng viên ảnh, cuộc họp báo công khai đều đã được tổ chức”.

/ laodong.vn