Bác sĩ Vũ Hán đổi màu da kỳ lạ vì COVID-19 giờ ra sao?

Bác sĩ Vũ Hán đổi màu da sẫm kỳ lạ do mắc COVID-19 nặng đang dần hồi phục màu da sau khi đánh bại căn bệnh chết người.

Bác sĩ Yi Fan và bác sĩ Hu Weifeng, cả hai đều 42 tuổi, mắc COVID-19 trong khi điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán vào tháng 1.

Bác sĩ Yi Fan đã được xuất viện vào tuần trước sau khi hồi phục - tờ Daily Mail đưa tin hôm 12.5.

bac si vu han doi mau da ky la vi covid 19 gio ra sao
Bác sĩ Yi Fan trước và sau khi mắc COVID-19. Ảnh: Wuhan Central Hospital
Phát ngôn viên bệnh viện ở Vũ Hán cho biết, bác sĩ Yi chuyển màu da sậm bất thường là do một loại kháng sinh được chỉ định dùng trong quá trình điều trị.

Đồng nghiệp của bác sĩ Yi - bác sĩ Hu Weifeng - người cũng bị chuyển màu da, vẫn đang phải nằm viện.

Đoạn phim do Đài truyền hình Bắc Kinh phát hành cho thấy cả hai bác sĩ Yi và Hu nằm trên giường bệnh với làn da sẫm màu vào ngày 6.4 tại Bệnh viện Đồng Tế ở Vũ Hán.

bac si vu han doi mau da ky la vi covid 19 gio ra sao
Bác sĩ Hu Weifeng trước và sau khi mắc COVID-19. Ảnh: Pear Video/Beijing TV Station
Một hình ảnh gần đây của bác sĩ Yi cho thấy ông đã trở lại gần như bình thường, với màu da gần như cũ vào ngày 9.5. 

Giáo sư Duan Jun, Phó giám đốc Khoa Điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản, cho biết đội ngũ y tế đã cho bác sĩ Yi và bác sĩ Hu dùng Polymyxin B, một loại thuốc kháng sinh dự phòng cuối cùng (last-resort antibiotic), trong quá trình điều trị.

Giáo sư Duan Jun nói rằng loại thuốc này đã gây tăng sắc tố trong cơ thể của bệnh nhân, nhưng tình trạng sẽ dần biến mất khi họ hồi phục.

Trước đây, các bác sĩ nghĩ rằng màu da bất thường của họ là do mất cân bằng nội tiết tố sau khi virus đã hủy hoại gan.

bac si vu han doi mau da ky la vi covid 19 gio ra sao
Bác sĩ Yi và Hu được điều trị bằng ECMO. Ảnh: AFP
Bác sĩ Yi và bác sĩ Hu đều được chẩn đoán mắc COVID-19 vào ngày 18 tháng 1. Bác sĩ tim mạch Yi đã phải điều trị bằng ECMO (oxy hoá màng ngoài cơ thể) trong 39 ngày. Tình trạng của bác sĩ Hu nghiêm trọng hơn, bác sĩ tiết niệu này đã nằm liệt giường 99 ngày và sức khỏe tổng thể của ông rất yếu.

Cả hai là đồng nghiệp của bác sĩ quá cố Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về virus gây COVID-19.

bac si vu han doi mau da ky la vi covid 19 gio ra sao Chủ tịch Thanh Hoá: Cấm việc vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ
bac si vu han doi mau da ky la vi covid 19 gio ra sao Ấn Độ sẽ tiếp tục phong tỏa giai đoạn 4 đối phó dịch Covid-19
bac si vu han doi mau da ky la vi covid 19 gio ra sao Liệu làn sóng dịch Covid-19 thứ hai có tấn công TQ?
/ laodong.vn