Bắc Bộ đón đợt nắng nóng mới, nhiệt độ có nơi trên 40 độ C

Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng mới kéo dài nhiều ngày với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 37 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm qua (17/4), do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ đã có nắng nóng cục bộ.

Nhiệt độ cao nhất hôm qua tại Sông Mã (Sơn La) 40 độ C, Mường La (Sơn La) 39,5 độ C, Mường Lay (Điện Biên) 38,2 độ C, Mường Tè (Lai Châu) 37,5 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay (18/4), nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Bộ. Từ ngày mai (19/4) nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16h.

Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến 22/4, khu Tây Bắc, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.

Từ hôm nay (19/4) đến 24/4, ở các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16h.

bac bo don dot nang nong moi nhiet do co noi tren 40 do c

Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đón đợt nắng nóng mới, nhiệt độ có nơi lên đến 40 độ C. 

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 18/4:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

 

Thủ đô Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mây, không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi 35-37 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C.

bac bo don dot nang nong moi nhiet do co noi tren 40 do c Miền Bắc sắp bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ đến 40 độ C

Theo cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực ...

bac bo don dot nang nong moi nhiet do co noi tren 40 do c Người Sài Gòn vật vã dưới nắng nóng gần 40 độ C

Hôm nay, nhiệt độ trung bình ở Sài Gòn từ 37-38 độ C, ngoài trời lên đến gần 40 độ C khiến nhiều người vất ...

/ https://vtc.vn