Bắc Bộ có thể đón không khí lạnh cường độ mạnh những ngày cuối năm, trời mưa rét

Những ngày cuối năm 2022, một đợt không lạnh cường độ mạnh có thể tràn về nước ta, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm sâu, trời chuyển mưa rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh khả năng sắp tràn xuống nước ta chấm dứt chuỗi ngày nắng hanh trong thời gian qua. Dự báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại tập trong những ngày cuối năm 2022.

Cụ thể, từ 29-30/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Từ 27-30/12, Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Ngày 28 đến 29/12, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Bắc Bộ có thể đón không khí lạnh cường độ mạnh những ngày cuối năm, trời mưa rét - 1

Bắc Bộ có thể chuyển mưa rét trong những ngày cuối năm 2022. (Ảnh minh hoạ: Vietnamnet)

Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác trong khoảng thời gian từ đêm 26/12/2022 đến ngày 3/1/2023. Trong đó, thời kỳ từ 29-30/12, khu vực này mưa vừa, cục bộ mưa to. Phía Bắc trời rét.

Tại Hà Nội, nền nhiệt bắt đầu giảm sâu từ 28/12, dao động ở ngưỡng 16-18 độ C. Ngày 29/12, nhiệt độ tại thủ đô tiếp tục giảm xuống, ở mức khoảng 13-15 độ C. Hai ngày này, Hà Nội có mưa và mưa rào.

 

Nhiệt độ Hà Nội sẽ tăng nhẹ trong ngày 30/12 nhưng tiết trời âm u và có thể hửng nắng trong ngày cuối cùng của năm 2022 với nền nhiệt dao động trong khoảng 12-20 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, TP.HCM tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm và khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại trong các tháng 1-2/2023.

Từ nay đến tháng 3/2023, dự báo trên Biển Đông có thể xuất hiện khoảng 1 hoặc 2 xoáy thuận nhiệt đới, tập trung ở Nam Biển Đông, không ngoại trừ nguy cơ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Nam nước ta.

Khoảng thời gian này, nhiều đợt triều cường có thể xuất hiện tại khu vực ven biển Nam Bộ. Trong đó, các đợt cường cuối tháng 12/2022, tháng 1/2023 (từ 21-26/1/2023) và tháng 2/2023 (từ 19-24/2), độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu sẽ ở mức trên 4,1 m. Trường hợp triều cường trùng với thời kỳ gió mùa đông bắc có cường độ mạnh sẽ gây ngập lụt tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông và khu vực ngoài đê bao ven biển Nam Bộ.

Ngoài ra, dải khí áp thấp xích đạo vẫn có thể gây mưa trái mùa tại các tỉnh phía Nam.

https://vtc.vn/bac-bo-co-the-don-khong-khi-lanh-cuong-do-manh-nhung-ngay-cuoi-nam-troi-mua-ret-ar722812.html

NGUYỄN HUỆ / Theo VTC News