Thể thao
19/04/2026 10:03Điền kinh Việt Nam tự tin hướng tới ASIAD
Đây là mục tiêu đầy thách thức nhưng đội tuyển điền kinh Việt Nam tự tin có thể đạt thành tích tốt nhất khi có sự chuẩn bị kỹ cả về “lượng và chất” trong thời gian gần đây.

Đặt chỉ tiêu cao nhất
Nhìn lại 3 kỳ đại hội gần nhất, thành tích của điền kinh Việt Nam đã phản ánh rõ nét sự thăng trầm: 2 Huy chương bạc tại ASIAD năm 2014, bùng nổ với 2 Huy chương vàng, 3 Huy chương đồng tại ASIAD năm 2018, nhưng lại trắng tay ở ASIAD năm 2022. Chính thực tế này khiến mục tiêu giành Huy chương vàng tại kỳ ASIAD 20 tại Nhật Bản tới đây trở thành bài toán không dễ giải.
Hướng tới mục tiêu cao nhất tại ASIAD năm nay, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, tập trung nâng cao thành tích các tuyển thủ, quyết tâm giành những tấm Huy chương vàng trong nhóm nội dung mà điền kinh Việt Nam có thế mạnh. Đáng chú ý, các tuyển thủ chủ lực như: Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Trung Cường… vẫn duy trì phong độ ổn định, đóng vai trò “đầu tàu” về chuyên môn. Tại Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 vừa qua, các tuyển thủ trên vẫn giành chức vô địch các nội dung sở trường. Nổi bật nhất, Nguyễn Thị Oanh thống trị các nội dung sở trường 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.
Song song với lực lượng trụ cột, sự nổi lên của các gương mặt trẻ mang đến tín hiệu tích cực. Phùng Thị Huệ gây ấn tượng khi giành Huy chương vàng nội dung 100m nữ tại Giải Điền kinh quốc tế Singapore mở rộng 2026 với thời gian 11 giây 77. Trong khi đó, Bùi Thị Kim Anh ở nội dung nhảy cao cũng được đánh giá là nhân tố tiềm năng trong tương lai gần. Đây là minh chứng cho định hướng trẻ hóa lực lượng mà ngành Thể thao đang theo đuổi.
Chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy cho rằng, sự xuất hiện của nhiều vận động viên trẻ tài năng cho thấy, đây là lứa kế cận đầy triển vọng của điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, điền kinh Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít thách thức.
Ở một số nội dung như: Ném lao, ném tạ, nhảy xa hay chạy các cự ly chạy dài, đội tuyển vẫn chưa thể tranh chấp với các đối thủ mạnh trong khu vực. Đây là những môn đòi hỏi đầu tư lâu dài về cơ sở vật chất, phương pháp huấn luyện và chế độ dinh dưỡng khoa học. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa điền kinh Việt Nam với các cường quốc châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc còn khá xa. Để có thể cạnh tranh tại ASIAD năm 2026, các vận động viên Việt Nam không chỉ cần duy trì phong độ hiện tại, mà còn phải có bước tiến vượt bậc, đặc biệt là ở các nội dung mang tính đột phá.
Đầu tư bài bản, đúng hướng cho mục tiêu ASIAD
Để chuẩn bị cho mục tiêu tại ASIAD 20, ngay từ đầu năm 2026, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tập trung 49 vận động viên tại 2 trung tâm huấn luyện lớn là Hà Nội và Đà Nẵng, với chương trình tập luyện được thiết kế riêng cho từng nội dung.
Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Hoàng Vệ Dũng cho hay, điền kinh Việt Nam hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện chuyên môn và nâng cao thành tích thi đấu thông qua các đợt tập huấn trong và ngoài nước. “Chúng tôi xác định rõ những nội dung có khả năng tranh chấp huy chương như chạy tiếp sức 4x400m nam, nữ để đầu tư trọng điểm, đồng thời chuẩn bị lực lượng kế cận cho tương lai”, ông Hoàng Vệ Dũng nhấn mạnh.
Một trong những điểm nhấn trong công tác chuẩn bị là việc tăng cường cọ xát quốc tế. Tổ nội dung chạy ngắn nữ mới đây đã có chuyến tập huấn tại Trung Quốc trước khi tham dự Giải Điền kinh quốc tế Singapore mở rộng 2026. Theo huấn luyện viên đội tuyển điền kinh Việt Nam Vũ Ngọc Lợi, đây là giai đoạn tích lũy thể lực và kiểm tra phong độ. Các giải đấu quốc tế giúp chúng tôi đánh giá chính xác năng lực vận động viên, từ đó điều chỉnh giáo án phù hợp.
Thực tế cho thấy, những chuyến tập huấn nước ngoài đã mang lại hiệu quả tích cực. Các chỉ số chuyên môn của vận động viên có sự cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở các nội dung tốc độ - vốn là điểm yếu của điền kinh Việt Nam trong nhiều năm qua.
Song song với chuyên môn, yếu tố hậu cần và trang thiết bị cũng được chú trọng. Việc Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tiếp tục ký kết hợp tác với thương hiệu thể thao Li-Ning giai đoạn 2026-2028 mang lại cú hích lớn về tinh thần. Được trang bị những bộ trang phục thi đấu hiện đại, phù hợp giúp vận động viên tự tin hơn khi bước ra đấu trường quốc tế.
Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu huy chương mà còn tạo mọi điều kiện tốt nhất để vận động viên phát huy hết khả năng. Nếu giành Huy chương vàng tại ASIAD, các em sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, không thấp hơn mức 500 triệu đồng như trước đây”.
ASIAD 20 không chỉ là mục tiêu trước mắt, mà còn là phép thử quan trọng cho hành trình vươn tầm của điền kinh Việt Nam trên bản đồ thể thao châu Á, xa hơn là tấm vé dự Olympic. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đây hoàn toàn có thể là bước ngoặt để khẳng định vị thế và mở ra một giai đoạn phát triển mới của điền kinh Việt Nam.
- Mưa đá liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương (50 phút trước)
- Chủ tịch Quốc hội Iran: Còn rất xa mới đạt được thỏa thuận cuối cùng với Mỹ (1 giờ trước)
- Ngồi máy tính 10 tiếng/ngày, người trẻ 'ngã gục' vì căn bệnh của người già (1 giờ trước)
- Xả súng, bắt giữ con tin tại Kiev: 6 người thiệt mạng, hung thủ bị bắn hạ (1 giờ trước)
- ECB đối mặt với bài toán lạm phát: Tiến thoái lưỡng nan (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 19/4: Tiếp tục suy giảm (2 giờ trước)
- Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz, tàu trả phí mới được ưu tiên (2 giờ trước)
- Cận cảnh công trường dự án mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027 (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 19/4: Đứng vững trên ngưỡng 4.800 USD/ounce (2 giờ trước)
- Man Utd đánh bại Chelsea, tiến gần hơn với tấm vé tham dự Champions League (2 giờ trước)