Bà Rịa - Vũng Tàu: Hai mẹ con giáo viên chết trong nhà với nhiều vết thương

Khi ngủ dậy, cháu bé lớp 2 phát hiện mẹ và anh trai chết với nhiều vết thương trên người.

Ngày 10/7, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân 2 mẹ con chết trong căn nhà tại đường số 6, thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hai mẹ con giáo viên chết trong nhà với nhiều vết thương - 1
Lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân khiến 2 mẹ con chết trong nhà.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị L.T.T. (giáo viên trường tiểu học Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) và con trai tên H.V.H. (SN 2003) mới thi tốt nghiệp THPT.

Khoảng 7h cùng ngày, hàng xóm nghe tiếng hô hoán của cháu bé học lớp 2 (con chị L.T.T.) tại căn nhà trên nên chạy đến kiểm tra thì phát hiện 2 mẹ con chết với nhiều vết thương nên báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra ghi nhận chị T. chết vì nhiều vết dao đâm vào người, còn cháu H. nằm trên giường trong tư thế ngủ bình thường, có vết cắt ngang cổ.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc chồng chị T. đang đi làm ca đêm.

Ông H., hàng xóm của nạn nhân cho hay, khi nghe tiếng gọi của cháu bé ông chạy sang thì thấy cảnh tượng đau lòng. Lúc đó, người mẹ nằm sấp trên vũng máu, bên cạnh tủ lạnh. Còn người con trai nằm ngửa trên giường, đầu kê gối, người đầy máu, bên cạnh là con dao.

Phía hông bên phải H., sát mép giường vẫn còn những tập sách vở lớp 12 dính máu.

Người hàng xóm cho biết, buổi tối ông nghe tiếng hai mẹ con cãi nhau nhưng nghĩ chuyện nhỏ nên không để ý rồi đi ngủ.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, làm rõ.

/ vtc.vn