Quốc tế
10/12/2025 23:04Australia tiến hành đợt cải cách quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng
Ngày 10-12, thông báo về ý định thành lập Cơ quan cung cấp quốc phòng và bổ nhiệm giám đốc vũ khí quốc gia đầu tiên của chính phủ được đưa ra trong bối cảnh Australia đang tăng cường chi tiêu quốc phòng, với cam kết bổ sung 70 tỷ đô la Australia (46 tỷ USD) trong thập kỷ tới.
Cơ quan cung cấp quốc phòng dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7-2027, nhưng sẽ bắt đầu hoạt động với tên gọi Nhóm cung cấp quốc phòng từ ngày 1-7-2026 khi 3 đơn vị cung cấp quốc phòng gồm Nhóm mua sắm và duy trì năng lực, Nhóm vũ khí dẫn đường và vật liệu nổ, Nhóm đóng tàu và duy trì hải quân hợp nhất thành một.
Giám đốc vũ khí quốc gia sẽ chịu trách nhiệm quản lý ngân sách, đưa ra chiến lược mua sắm, giám sát và bảo đảm các dự án được giao đúng tiến độ, đúng chi phí.
Phó Thủ tướng Australia Richard Marles cho biết, cơ quan mới sẽ “nâng cao tính chuyên nghiệp và trọng tâm chiến lược của việc mua sắm và duy trì năng lực quốc phòng, đồng thời sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn, ước tính chi phí chính xác hơn và trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn đối với việc thực hiện các dự án lớn".
Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy cho biết thêm, sự phức tạp ngày càng gia tăng đòi hỏi nước này phải "xem xét lại một cách có hệ thống" về năng lực quốc phòng. Cơ quan mới sẽ giúp đảm bảo nền tảng công nghiệp của Australia có khả năng phục hồi, đổi mới và phù hợp với các ưu tiên chiến lược. Ngoài ra, các doanh nghiệp và người lao động Australia sẽ có cơ hội đóng góp vào an ninh quốc gia.
Chi tiêu quốc phòng của Australia đã tăng kể từ tháng 5-2022 và đạt mức cao nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai.
Cải cách diễn ra trong bối cảnh Australia không chỉ tăng chi tiêu quốc phòng, mà còn mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia các chương trình an ninh đầy tham vọng như nhóm đối tác liên minh ba bên với Mỹ, Anh (AUKUS) - bao gồm đóng tàu ngầm hạt nhân, phát triển công nghiệp quốc phòng, tăng cường quan hệ với đồng minh.
Chính phủ Australia cho rằng, nếu không tái cơ cấu, các dự án khổng lồ này dễ lặp lại tình trạng trễ tiến độ, tăng chi phí, gây lãng phí và làm suy yếu năng lực quốc phòng - điều mà Australia đang rất muốn tránh.
- Gen Z Nam tiến tìm 'phiên bản rực rỡ hơn' của bản thân, đâu là bến đỗ an cư? (38 phút trước)
- Nếu xe hỏng do xăng E10, ai chịu trách nhiệm? (47 phút trước)
- Chưa đấu chung kết với Arsenal, PSG chốt kế hoạch chia thưởng vô địch Cúp C1 (1 giờ trước)
- Đề xuất bỏ giấy phép con đối với vàng trang sức (2 giờ trước)
- Chung kết Champions League: Arsenal kiệt sức, PSG nắm lợi thế đặc biệt (2 giờ trước)
- UAV Ukraine tập kích cảng và kho dầu ở miền nam nước Nga (2 giờ trước)
- Xăng E10 có khiến xe vận hành kém 'bốc' hơn? (2 giờ trước)
- Nắng 40 độ C 'thiêu đốt', phụ huynh Hà Nội vẫn bám trụ chờ con thi lớp 10 (3 giờ trước)
- Trước ngày xăng E10 'phủ sóng' thị trường, chuyên gia nói gì? (3 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất chưa cấm xe ôm công nghệ chạy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7 (4 giờ trước)