Hồ sơ
27/08/2024 17:51Australia ghi nhận nhiệt độ mùa đông cao kỷ lục 41,6 độ C
Cục Khí tượng Australia cho biết họ ghi nhận mức nhiệt nóng kỷ lục lên tới 41,6 độ C tại cơ sở huấn luyện quân sự ở Yampi Sound, ngoài khơi vùng biển tây bắc nước này, vào lúc 15h37 ngày 26/8 (giờ địa phương) - cao hơn kỷ lục trước đó 0,4 độ.
Người phát ngôn Cục Khí tượng cho biết đây là “nhiệt độ cao nhất trong tháng 8 tại bất kỳ nơi nào ở Australia” và “mức nhiệt cao nhất trên toàn Australia trong bất kỳ tháng mùa đông nào”.
Kỷ lục trước đó là 41,2 độ C, được ghi nhận vào tháng 8/2020 tại West Roebuck, gần Yampi Sound.
Australia ghi nhận nhiệt độ mùa đông cao kỷ lục ở Yampi Sound, ngày 26/8. (Ảnh: EPA-EFE)
Mùa đông ở Nam bán cầu kéo dài từ tháng 6 đến hết tháng 8.
Khoảng 18% diện tích của Australia là sa mạc, và nhiệt độ nóng bức là điều thường thấy quanh năm ở những khu vực xa vùng ôn đới.
Khí hậu của Australia chịu ảnh hưởng nhiều bởi ba kiểu khí hậu tuần hoàn: sự thay đổi nhiệt độ của Ấn Độ Dương; sự thay đổi trong vành đai gió di chuyển giữa Australia và Nam Cực được gọi là Chế độ vành đai Nam, và sự thay đổi trong các kiểu thời tiết Thái Bình Dương được biết đến với tên gọi El Nino và La Nina.
Sự kết hợp nhất định của ba điều kiện khí hậu này có thể gây ra tình trạng nóng, khô hoặc ẩm ướt bất thường ở các vùng khác nhau trên Australia.
Theo nghiên cứu của Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung của Australia (CSIRO), cả ba hiện tượng chính ảnh hưởng đến khí hậu của Australia đều được cho là chịu tác động bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Cục Khí tượng Australia tin rằng “sự kết hợp giữa các tác động khí hậu chính này với sự nóng lên toàn cầu” góp phần làm cho mùa đông năm 2023 trở thành mùa đông nóng nhất lịch sử nước này.
Các nhà khoa học về khí hậu đã dự đoán rằng năm 2024 có thể là năm nóng từ trước đến nay trên Trái đất.
Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, nhiệt độ toàn cầu cao hơn 0,7 độ C so với mức trung bình giai đoạn năm 1991 - 2020, theo Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu.
Nhiệt độ lập nhiều mức cao kỷ lục trên toàn cầu trong vài thập kỷ gần đây khi lượng khí thải carbon do con người gây ra ngày càng tăng.
Chỉ trong vài tuần qua, nhiều kỷ mức nhiệt cao kỷ lục được ghi nhận ở Biển Địa Trung Hải, quần đảo Svalbard ở Bắc Cực của Na Uy, và thủ đô Kiev của Ukraine.
https://vtcnews.vn/australia-ghi-nhan-nhiet-do-mua-dong-cao-ky-luc-41-6-do-c-ar892018.html
- Hôn nhân 'Trư Bát Giới': Nên duyên nhờ mai mối, sống viên mãn gần 6 thập kỷ (21:26)
- Mỹ nhân phim giờ vàng VTV từng đóng con gái Công Lý sống ra sao khi bỏ showbiz? (1 giờ trước)
- Giải đi bộ Green Family Walk: Hành trình '3 trong 1' tại Vinhomes Green Paradise (2 giờ trước)
- Thua Nhật Bản, U20 nữ Việt Nam bị loại khỏi giải châu Á (2 giờ trước)
- Ăn tối lúc mấy giờ để tiêu hóa tốt và ngủ ngon? (3 giờ trước)
- Hà Nội sắp mưa dông, kết thúc đợt nắng nóng (3 giờ trước)
- Chi phí lăn bánh phân khúc B-SUV: VinFast VF 6 sở hữu loạt ưu thế (3 giờ trước)
- Reuters: Mỹ đồng ý giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran tại Qatar (4 giờ trước)
- Cận cảnh nhà hát Opera Hà Nội dần lộ diện ở bán đảo Quảng An (4 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất dù lạm phát tăng cao (5 giờ trước)