Sau phiên tăng mạnh và vượt mốc lịch sử 1.900 điểm, ngày 14-1, áp lực bán gia tăng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu Vin, đã khiến VN-Index đánh mất mốc trên.
Trong phiên giao dịch sáng trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, áp lực bán ra từ nhóm cổ phiếu Vin tạo sức ép lên VN-Index. Tuy nhiên, đà tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số mã vốn hóa lớn khác đã bù đắp phần nào. Nhờ đó, VN-Index vẫn giữ được mốc 1.900 điểm, hết phiên sáng tạm dừng tại 1.901,02 điểm, giảm nhẹ 1,91 điểm.
Sang phiên chiều, thị trường diễn biến kém tích cực hơn khi áp lực bán gia tăng. Do đó, mốc 1.900 điểm không thể giữ vững. Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.894,44 điểm, giảm 8,49 điểm (-0,45%); VN30-Index giảm 22,11 điểm (-1,06%), còn 2.067,1 điểm.
Cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế với 170 mã đi lên, 152 mã đi xuống. Tại nhóm VN30, số mã tăng-giảm giá khá ngang bằng, lần lượt là 14 mã và 13 mã.
Nhóm ngành tăng điểm cũng chiếm ưu thế. Trong đó diễn biến tích cực nhất là nhóm dịch vụ viễn thông; tiếp đến là vận tải; năng lượng; nguyên vật liệu; thực phẩm, đồ uống và thuốc lá.
Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản giảm nhiều nhất, ở mức 3,62%, kế đến là dịch vụ tiêu dùng (2,38%).
Nhóm cổ phiếu Vin là tác nhân chính khiến thị trường giảm điểm. Riêng VIC đã lấy đi tới 12,29 điểm, nhiều hơn mức giảm của VN-Index trong cả phiên; chưa kể VHM làm mất 6,45 điểm, VRE kéo chỉ số giảm 0,82 điểm và VPL lấy đi 0,91 điểm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận sự phân hóa. VPB, TCB, HDB, MBB nằm trong nhóm lấy nhiều điểm của thị trường trong khi BID tăng kịch trần, đóng góp lớn nhất với 5,67 điểm, tiếp đến là VCB với 3,71 điểm.
Thị trường không giảm mạnh hơn khi được hỗ trợ từ nhiều mã khác như GVR, VNM, GAS, HVN, BCM, SAB, PLX, BSR.
Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 46.000 tỷ đồng được sang tay. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, với giá trị bán trên 4.982 tỷ đồng, trong khi giá trị mua đạt hơn 4.531 tỷ đồng.
Trên sàn Hà Nội, chốt phiên, HNX-Index dừng tại mức 253,32 điểm, nhích 0,47 điểm (0,19%); HNX30-Index đạt 559,64 điểm sau khi tăng 3,59 điểm (0,65%). Toàn sàn có xấp xỉ 3.000 tỷ đồng được sang tay.