Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ công bố các biện pháp mới nhằm hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi tiếp cận những nền tảng trực tuyến được đánh giá là có hại, đồng thời vẫn cho phép sử dụng một số hình thức mạng xã hội được coi là an toàn hơn.


 

mang-xa-hoi.jpg
 

Chính phủ Anh quyết định tiếp tục thúc đẩy các biện pháp kiểm soát trẻ dưới 16 tuổi tiếp cận với những nền tảng trực tuyến được đánh giá là có hại. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ông Starmer đã quyết định tiếp tục thúc đẩy các biện pháp kiểm soát sau khi gặp gỡ những gia đình có con em thiệt mạng liên quan đến các vấn đề trực tuyến, đồng thời xem xét kinh nghiệm từ Australia - quốc gia đã ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội vào tháng 12 năm ngoái.

Khi được hỏi về kế hoạch này, một nguồn tin tại Văn phòng Thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng người đứng đầu Chính phủ Anh sẵn sàng có lập trường cứng rắn với các tập đoàn công nghệ nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những nguy cơ trên môi trường số.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận cho biết lệnh cấm chính thức khó có thể được công bố ngay trong tuần này. Thay vào đó, Chính phủ Anh có thể sớm đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn trẻ em tạo hoặc phát tán hình ảnh khiêu dâm trực tuyến, vốn có thể bị lợi dụng cho các hành vi tống tiền tình dục.

Những lo ngại ngày càng gia tăng về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần và sự an toàn của trẻ em đã khiến Chính phủ Anh triển khai cuộc tham vấn về việc trẻ vị thành niên tiếp cận các nền tảng trực tuyến hồi đầu năm nay. Các biện pháp đang được xem xét bao gồm áp dụng giờ giới nghiêm đối với mạng xã hội, giới hạn thời gian sử dụng cũng như hạn chế các tính năng có khả năng gây nghiện.

Xu hướng siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ em cũng đang được nhiều quốc gia châu Âu theo đuổi. Pháp, Đan Mạch và Ba Lan hiện xem xét các quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng. Trong khi đó, Hy Lạp đã tuyên bố sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội từ tháng 1-2027.

Trước đó, Luật An toàn Trực tuyến của Anh đã yêu cầu các công ty công nghệ và nền tảng mạng xã hội triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trước những nội dung bất hợp pháp hoặc độc hại trên internet.

Tuy nhiên, hiệu quả của các lệnh cấm hoàn toàn vẫn là chủ đề gây tranh luận. Nhiều chuyên gia cho rằng việc hạn chế quá mức có thể khó thực thi và chưa chắc giải quyết được tận gốc vấn đề.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)