[ẢNH] Những kiểu làm đẹp "hành xác" khó tin trên thế giới

Nếu như phụ nữ Trung Quốc từng phải bó chân để kiếm chồng thì các cô gái ở Senegal lại cần xăm lợi đen để thu hút hơn. Không chỉ vậy, nhiều cách làm đẹp kì dị khác sẽ khiến mọi người phải kinh hãi như nút xu ở mũi, căng môi bằng đĩa hay mài răng.

 

 

Nếu có cơ hội tới thăm bộ lạc Apatani tại Ấn Độ, chắc chắn du khách sẽ phải “trợn tròn mắt” khi chứng kiến chiếc mũi kì lạ của những người phụ nữ nơi đây. Thay vì đeo các món đồ trang sức, họ lại đi đục lỗ để nhét đồng xu vào 2 bên mũi

 

Ngay từ khi còn nhỏ, các cô bé Apatani đã được cha mẹ đục rồi nhét những đồng xu vào cánh mũi. Theo thời gian, chiếc nút cũng lớn dần theo tuổi của người phụ nữ, tạo nên hình dạng mũi trông rất kì quặc

 

Được biết, trước kia người Apatani hiền lành, dễ bị nơi khác xâm lược nên họ buộc phải dùng cách đó để phòng tránh kẻ thù. Về sau, tục đục mũi bỗng trở thành kiểu làm đẹp độc đáo của bộ lạc. Nhưng từ năm 1970, tục lệ này đã không còn được duy trì

 

Tại Cộng hòa Sudan hay một số bộ lạc khác trên thế giới, tạo vân trên cơ thể là một cách làm đẹp nhiều người ưa chuộng. Những đường vân rõ nét, vằn vện sẽ làm nổi bật nét đẹp thu hút của con người

 

Để tạo ra các đường vân đẹp nhất, người "làm đẹp" phải chịu đau đớn và đổ nhiều máu. Họ dùng gai chọc vào da và lấy dao lam cắt đi. Sau khi vết thương lành, chỗ cắt sẽ tạo ra phần sẹo lồi như hình vẽ phác họa trước đó

 

Được biết, cách xăm mình độc đáo này được coi là một nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành hay đơn giản hơn vết sẹo được coi là vẻ đẹp của bộ lạc. Chính vì thế, hầu hết mọi người nơi đây đều sở hữu những đường vân kì dị ấy

 

Bó chân là một tập tục của phụ nữ Trung Quốc trong khoảng thời gian dài hàng nghìn năm, trải qua nhiều triều đại phong kiến. Phong tục này bắt nguồn từ thế kỉ X, khi quan niệm thời bấy giờ cho rằng, phụ nữ phải có một đôi chân thật bé (khoảng 9 cm) thì mới lấy được chồng

 

Các cô bé từ 5 đến 8 tuổi, độ tuổi mà xương còn chưa định hình hoàn toàn, phải dùng vải buộc chặt 4 ngón chân trừ ngón cái để ngăn không cho xương phát triển thêm và cố định khuôn bàn chân sao cho càng nhỏ càng tốt
 

 

Đôi bàn chân biến dạng hoàn toàn đã gây ra trở ngại rất lớn trong việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, các cơn đau nhức kèm theo luôn đến “hành hạ” người phụ nữ
 

 

Theo quan niệm xưa, việc bó chân được xem là một giải pháp để kiểm soát và củng cố đức hạnh của nữ giới. Người đàn bà với đôi bàn chân bé tí xíu sẽ không thể rời khỏi nhà để đi ngoại tình. Tuy nhiên, từ cuối thập niên 1960, tục này đã bị nghiêm cấm

 

Bộ tộc Surma ở Ethiopia có cách làm đẹp “độc nhất vô nhị”, đó là phong tục căng môi bằng đĩa. Cứ đến tuổi dậy thì, các thiếu nữ sẽ trải qua cuộc hành xác đau đớn vì cái đẹp. Một người trong bộ lạc sẽ dùng dao rạch lên môi, tạo thành lỗ lớn, sau đó nhét đĩa vào giữa

 

Khi mới căng môi, họ sẽ dùng đĩa nhỏ. Rồi độ lớn của đĩa sẽ tăng dần tùy theo độ giãn của môi. Càng ngày, những chiếc đĩa môi cũng sẽ lớn lên theo độ trưởng thành của các cô gái

 

Các cô gái sẽ tô vẽ những chiếc đĩa môi này. Thông thường, đĩa có đường kính 10 cm là đạt tiêu chuẩn cái đẹp. Với đàn ông Surma, phụ nữ sở hữu bờ môi càng lớn, càng thể hiện vẻ đẹp quyến rũ và hấp dẫn

 

Xăm lợi đen là một kiểu làm đẹp phổ biến của người phụ nữ ở Senegal (thuộc Tây Phi). Họ sẽ lấy loại bột hỗn hợp rắc lên lợi, sau đó dùng vật sắc nhọn chọc vào liên tục, làm rỉ máu và khiến lợi bị đen. Phụ nữ nơi đây tin rằng, sau khi trải qua cuộc hành xác đầy đau đớn, họ sẽ có nụ cười duyên và hấp dẫn hơn

 

Mài răng sắc nhọn là một phong tục “kinh dị” bắt nguồn từ một số bộ lạc vùng Nam Á như tại Philippines hay Indonesia. Tập tục này hết sức đau đớn vì phải mất hàng giờ đồng hồ để mài xong một hàm răng với những công cụ hết sức thô sơ

 

Sự đau đớn kéo dài trong quá trình mài cùng với với những cơn đau nhức “buốt tận óc” về sau, thực sự làm chúng ta phải nể phục ý chí kiên cường của những người phụ nữ nơi đây khi họ “cam lòng” chịu đựng tất cả chỉ vì sắc đẹp

 

Chuẩn mực về cái đẹp của những người dân bộ lạc Kayan ở Myanmar hay Thái Lan khá kỳ lạ. Tại đây, người phụ nữ đẹp là người sở hữu chiếc cổ dài nhất. Họ đeo nhiều vòng kim loại đến mức phần cổ có thể dài tới 40 cm

 

Ngay từ nhỏ, những cô bé đã phải đeo vòng kim loại vào cổ từ lúc lên 5. Theo thời gian, lượng vòng tăng lên khiến chiều dài của cổ cũng tăng dần. Trọng lượng của bộ vòng đầy đủ có thể lên tới 16 kg

 

Theo quan niệm người dân, đeo vòng cổ như vậy là để đề phòng mãnh thú cắn vào cổ. Đồng thời cũng là cách thể hiện sự cao quý của người phụ nữ. Thông thường, đã đeo vòng cổ vào thì sẽ không tháo ra nữa vì khi đeo vòng quá lâu, phần da thịt ở cổ trở nên nhợt nhạt
 

 

Dịch tả lợn châu Phi lan nhanh, xác lợn chết vứt tràn lan ở Quảng Trị

Dịch tả lợn Châu Phi đang lan nhanh và diễn biến phức tạp ở Quảng Trị. Người dẫn còn tùy tiện trong việc tiêu hủy ...

Kinh dị lễ hội hành xác, tự chém mình của người Hồi giáo

Hàng triệu người Hồi giáo dòng Shiite trên thế giới hôm nay ăn mừng ngày lễ Ashura bằng nhiều cách thức “hành xác“.

Đi du lịch, xin em đừng hành xác!

Lời người viết: Đây là bức thư của một người chồng không can tâm với cảnh cả gia đình tay xách nách mang đủ thứ ...

/ anninhthudo.vn