Có thể bạn chưa biết
17/06/2018 23:50Ảnh hiếm người Trung Quốc được Mỹ đào tạo làm phi công
|
Báo Trung Quốc Sina mới đây đăng tải loạt ảnh hiếm về hoạt động huấn luyện của Mỹ đối với Không quân Trung Hoa Dân quốc (nhà nước thống trị Trung Quốc từ năm 191912-1949). Theo các tài liệu giải mã, dựa trên một hiệp định giữa Trung Hoa Dân quốc và Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Từ năm 1942 đã có hàng trăm lượt phi công lái máy chiến đấu Trung Quốc đã được Mỹ đào tạo tại Ấn Độ và trở về Trung Quốc tham gia kháng chiến chống phát xít Nhật.
|
Sau đợt huấn luyện cơ bản tại Ấn Độ, các phi công Trung Quốc sẽ được chuyển đến các căn cứ không quân Luke và Thunderbird, bang Arizona để được làm quen với các dòng chiến đấu cơ tiên tiến hơn. Trong ảnh là Xinghai Fan một trong những phi công nổi tiếng của Không quân Trung Hoa Dân Quốc trong Chiến tranh Thế giới thứ II tham gia khóa huấn luyện tại Mỹ.
|
Sau cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ triều đại phong kiến nhà Thanh, ngày 1.1.1912, nhà cách mạng Tôn Trung Sơn tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Đến năm 1949, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc lúc đó dưới quyền lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch bị lực lượng Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh bại trong cuộc nội chiến và buộc phải tháo chạy tới đảo Đài Loan. Đến ngày nay, Đài Loan vẫn luôn là vấn đề hết sức phức tạp.
|
Không quân Trung Hoa Dân Quốc được thành lập năm 1927 với "vốn liếng" ba máy bay huấn luyện và vận tải. Sau đó tới đầu những năm 1930 thì được Mỹ viện trợ một số máy bay tiêm kích hai tầng cánh Hawk-II/III.
|
Nhưng từ 1937-1941, Quốc dân Đảng - lãnh đạo Trung Hoa Dân quốc lại bắt tay với Liên Xô nhận số lượng lớn tiêm kích I-15, I-16 cho cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật. Nhưng tới sau năm 1941, thì Quốc dân Đảng ngả hẳn sang hợp tác với Mỹ xây dựng không không quân.
|
Theo một số tài liệu, đến năm 1942, Không quân Trung Hoa Dân quốc đã được tiếp nhận 370 máy bay các loại.
|
Đa phần các phi công Trung Quốc tham gia huấn luyện tại Mỹ đều thuộc lực lượng Không quân Trung Hoa Dân Quốc.
|
Trong suốt 8 năm kháng chiến chống Nhật Bản, Không quân Trung Hoa Dân Quốc đã bắn hạ 1.226 máy bay Nhật Bản và làm bị thương 230 chiếc khác cùng với đó là phá hủy hơn 8.500 phương tiện quân sự các loại. Đây được xem là một nổ lực rất lớn từ Không quân Trung Hoa Dân Quốc khi họ luôn bị bao vây bởi lực lượng không quân áp đảo hơn từ phía Nhật Bản.
|
Hình ảnh một giảng viên Trung Quốc hướng dẫn cho phi công nước này về cách một chiếc máy bay có thể hoạt động.
|
Một giảng viên người Mỹ hướng dẫn cho các phi công Trung Quốc trước một buổi huấn luyện bay.
| Doanh nghiệp Trung Quốc giúp tăng lượng tiến sĩ giấy Việt Nam?
Hàng chục nghìn phôi bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng... được các công ty Trung Quốc bán cho Huỳnh Ngọc Hoàng với ... |
| Dàn sao nữ hàng đầu Trung Quốc dự thảm đỏ danh tiếng
Hề Mộng Dao, Dương Mịch, Lý Băng Băng, Angelababy có mặt trong sự kiện thảm đỏ Vogue Film 2018. |
| "Khóc thét" với những phong tục kỳ lạ ở Trung Quốc
Kết hôn với người đã khuất, hay huyền táng cổ… xưa là một trong những phong tục ghê rợn ở Trung Quốc. |
| Trung Quốc diễn tập phòng không tại Biển Đông
Hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc diễn tập tên lửa ở Biển Đông với kịch bản chống lại cuộc tấn công từ trên không. |
- Ngày mai (15/3): Gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử (14/03/26 21:18)
- Mưa lớn giữa mùa khô, quốc lộ ở Lâm Đồng ngập sâu (14/03/26 21:15)
- Mỹ sắp tung đòn sấm sét vào Iran: 2.500 lính thuỷ đánh bộ và tàu chiến nhận lệnh (14/03/26 20:55)
- Trang trọng lễ thượng cờ tại xã đảo duy nhất tại Hà Nội (14/03/26 20:05)
- Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, gia đình 3 người thương vong (14/03/26 19:58)
- Từ lá phiếu mùa xuân độc lập đến một đời người huyền thoại (14/03/26 19:15)
- TP.HCM sẽ chỉ định thầu chọn tư vấn thẩm tra dự án Metro Bến Thành - Thủ Thiêm (14/03/26 19:12)
- FIFA gỡ lệnh cấm, CLB Thanh Hóa lập tức có 6 tân binh (14/03/26 19:11)
- FIFA cấm 7 sao nhập tịch, HLV Malaysia vẫn tự tin trước trận gặp tuyển Việt Nam (14/03/26 19:09)
- Xử phạt tài xế mở cốp, chở người trong khoang hành lý khi chạy xe (14/03/26 19:03)