Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương

Dù thời tiết mưa rét nhưng hàng nghìn du khách thập phương vẫn về chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) dâng lễ đầu xuân.

Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương - 1
Sáng 16/2, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) mở cửa đón khách.
Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương - 2
Ngay từ sáng sớm, du khách đã tấp nập đổ về bến Yến để xuống đò vào chùa Hương tham quan, lễ Phật.
Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương - 3
Do thời tiết sáng nay mưa rét nên nhiều người dân phải mặc áo mưa, mang ô trên thuyền xuôi dòng suối Yến.
Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương - 4
Trước đó 1 tuần, Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh chùa Hương bán vé thí điểm cho người dân vào tham quan. Theo ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý, trong gần 1 tuần mở lại, chùa Hương đón tổng cộng 15.000 lượt du khách.
Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương - 5
"Việc thí điểm mở cửa vừa là hoạt động tập dượt chuẩn bị cho công tác đón khách chính thức và cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho du khách ở xa chưa nắm rõ thông tin", ông Hiển cho biết.
Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương - 6
Ban tổ chức chuẩn bị gần 3.000 đò, thuyền để sẵn sàng đón du khách. Khách đến tham quan, lễ chùa đa phần đều được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Những người chưa tiêm vaccine được cán bộ khuyến cáo không nên đến di tích.
Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương - 7
Từ sáng sớm, hàng trăm du khách đã có mặt tại đền Trình, điểm đầu tiên vào khu thắng cảnh Hương Sơn. Anh Huy Mạnh (26 tuổi, Hà Nội) cho biết có mặt tại chùa Hương từ rạng sáng 16/2 để tránh tình trạng chen chúc, đông đúc. "Là dân kinh doanh nên tôi thường đi xin lộc đầu năm để buôn may bán đắt. Chùa Hương linh thiêng nên năm nào tôi cũng dành thời gian tới đây", anh Mạnh nói.
Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương - 8
Người dân bê lễ, xếp hàng đợi đến lượt để được dâng lễ.
Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương - 9
Chị Bích Hảo (ở Lạng Sơn) cho biết: "Sau 2 năm tôi mới có dịp quay trở lại tham quan chùa Hương. Lần này quay lại, tôi thấy môi trường được vệ sinh sạch sẽ, du khách khi đến chùa Hương đều thực hiện khuyến cáo 5K, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…".
Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương - 10
Hàng dài du khách nối đuôi nhau xếp hàng tại lối lên xuống động Hương Tích.
Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương - 11
Khu vực động Hương Tích khá đông người dân đến đây dâng hương, tuy nhiên không có tình trạng chen lấn, xô đẩy như mọi năm.
Ảnh: Du khách đội mưa rét đi lễ chùa Hương - 12
Đa số người dân đều đeo khẩu trang, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

ĐẮC HUY

Hàng loạt "cò mồi" chèo kéo khách tại chùa Hương bị xử lý Hàng loạt "cò mồi" chèo kéo khách tại chùa Hương bị xử lý
Hàng nghìn du khách đổ về Chùa Hương trước ngày mở cửa Hàng nghìn du khách đổ về Chùa Hương trước ngày mở cửa
/ vtc.vn