Ảnh: 3.790 căn hộ giá gần 10.000 tỷ đồng bị bỏ hoang 4 năm tại TP.HCM

Dù đã hoàn thành gần 4 năm nhưng 3.790 căn hộ tại Khu tái định cư Bình Khánh TP.HCM hiện vẫn bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

 Khu tái định cư Bình Khánh (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4ha là dự án thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 
Dự án cơ bản hoàn thành vào năm 2015. Tuy nhiên, đến nay đã 4 năm trôi qua nhưng 3.790 căn hộ tại khu tái định cư này vẫn bị bỏ hoang.
Dự án do liên danh Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt và Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thành Thành Công làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư để tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của khu đô thị này. 
Theo ghi nhận của VTC News ngày 22/8, do bị bỏ hoang nhiều năm nên tiện ích và cơ sở vật chất nơi đây xuống cấp trầm trọng.
Cỏ, dây leo mọc um tùm, lan vào các căn hộ.
Khu vực công viên, đường dạo bộ cũng trong tình cảnh cỏ dại mọc um tùm. Rác thải, nước ứ đọng trong các bể gây ô nhiễm môi trường.
 
Nhiều trụ chữa cháy lâu ngày không sử dụng đã bị gỉ sét.
Dọc các tuyến đường lớn trong khu tái định cư bị biến thành nơi tập kết ve chai.
Những căn shophouse được làm chỗ ở cho bảo vệ, dẫn đến tình trạng nhếch nhác bên ngoài.
Đáng nói, tại khu tái định cư, nhiều phần gạch bị bong nứt, hở "hàm ếch".
Tường và gạch nứt nẻ.
Sau 2 lần đấu giá ế ẩm, mới đây, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho tiếp tục đấu giá lần thứ 3 đối với 3.790 căn hộ tại khu tái định cư này. Trước đó, vào năm 2017, thành phố đã tổ chức đấu giá với mức giá khởi điểm là 8.800 tỷ đồng; năm 2018 đấu giá lần thứ 2 và mức giá khởi điểm 9.100 tỷ đồng và lần này giá khởi điểm là 9.900 tỷ đồng.
Căn hộ sử dụng màu trắng, xanh lá và hồng để trang trí
Căn hộ ấm áp khi được trang trí bằng đèn
Bên trong "nhà lồng" chật hẹp giống như quan tài ở Hong Kong
/ vtc.vn