Án mạng ở Điện Biên nghi do mâu thuẫn nợ gần 1,6 tỉ đồng

Cặp vợ chồng dẫn theo người tới nhà Đàm Văn Lực không lâu thì bị gia chủ đâm nhiều nhát khiến tử vong... cảnh sát thu được giấy ghi nhận nợ.

an mang o dien bien nghi do mau thuan no gan 16 ti dong

Hiện trường nơi phát hiện xác chị Thu. Ảnh: CTV.

Chiều 20.6, Công an tỉnh Điện Biên đã thông tin ban đầu về vụ việc 3 người tử vong tại huyện Tuần Giáo vào sáng cùng ngày.

Khoảng thời gian trên, vợ chồng ông Nguyễn Khánh Chung (SN 1967), Trần Thị Thu (SN 1980), ở khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo dẫn theo nhiều người chưa xác định được danh tính đến nhà Đàm Văn Lực (SN 1963) ở khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo nghi đòi nợ.

Tại đây, Lực ra mở cổng cho ông Chung vào nhà rồi khóa cổng lại. Sau đó, Lực dùng 2 con dao nhọn dài khoảng 30cm, đâm ông Chung vào bụng và sau lưng gục tại chỗ.

Lực cầm dao mở cổng đuổi theo truy sát chị Thu, vợ ông Chung và đâm chết nạn nhân ở ruộng lúa, cách nhà hơn 30m.

Ông Lực sau khi gây án cầm đã đâm vào bụng để tự sát. Ông Chung và Lực được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đều tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, do Đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo VKSND tỉnh cùng các phòng nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu 2 con dao nhọn dính máu, đồng thời thu giữ tại nhà Đàm Văn Lực 1 giấy tờ vay nợ 1,75 tỉ đồng. Bên cho vay là Trần Thị Thu, bên vay là Nguyễn Thị Triệu (vợ Đàm Văn Lực).

Theo đó, công an ban đầu cho rằng, nguyên nhân vụ thảm án này là mâu thuẫn nợ nần.

Việt Dũng

an mang o dien bien nghi do mau thuan no gan 16 ti dong Án mạng ở Điện Biên nghi do mâu thuẫn nợ gần 1,6 tỉ đồng

Cặp vợ chồng dẫn theo người tới nhà Đàm Văn Lực không lâu thì bị gia chủ đâm nhiều nhát khiến tử vong... cảnh sát ...

/ laodong.vn