Ấn Độ phê duyệt dự án máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5

Bộ Quốc phòng Ấn Độ phê duyệt khuôn khổ phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Pakistan.

Dự án có tên Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) do Cơ quan Phát triển Hàng không (ADA) trực thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ thiết kế và phát triển. AMCA là máy bay chiến đấu đa nhiệm, tàng hình, hai động cơ, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, chế áp phòng không đối phương và chiến tranh điện tử, Bộ này cho biết.

Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp Ấn Độ bù đắp sự thiếu hụt nghiêm trọng trong lực lượng không quân hiện nay. Theo thống kê, số lượng phi đội chiến đấu của Không quân Ấn Độ đã giảm mạnh từ 42 xuống còn 31, chủ yếu vẫn dựa vào các dòng máy bay cũ của Nga và Liên Xô trước đây. Trong khi đó, Trung Quốc - đối thủ chiến lược của Ấn Độ tại khu vực - đang nhanh chóng mở rộng lực lượng không quân bằng các dòng chiến đấu cơ hiện đại, tăng cường hiện diện và ảnh hưởng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Máy bay chiến đấu Rafale của Không quân Ấn Độ tại triển lãm hàng không

Máy bay chiến đấu Rafale của Không quân Ấn Độ tại triển lãm hàng không "Aero India 2021". (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, Pakistan - quốc gia láng giềng và cũng là đối thủ truyền thống của Ấn Độ - đã biên chế một trong những dòng tiêm kích tiên tiến nhất do Trung Quốc sản xuất, J-10C, vào lực lượng không quân. Điều này làm gia tăng áp lực lên New Delhi trong việc hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là không quân, nhằm duy trì ưu thế chiến lược tại Nam Á.

 

Đáng chú ý, theo một cuộc điều tra độc quyền của Reuters với 15 nguồn tin gồm các quan chức an ninh, lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng và chuyên gia phân tích ở cả hai nước, đây là lần đầu tiên Ấn Độ và Pakistan cùng sử dụng máy bay không người lái (UAV) ở quy mô lớn trong một cuộc xung đột vũ trang. Điều này cho thấy cuộc đua vũ trang tại Nam Á đang dần chuyển sang một giai đoạn mới, trong đó công nghệ không người lái và tác chiến điện tử sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển một dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như AMCA không chỉ nhằm tăng cường năng lực tác chiến trên không của Ấn Độ mà còn gửi đi thông điệp chiến lược về khả năng tự chủ công nghệ và quyết tâm hiện đại hóa quốc phòng của nước này. Đồng thời, đây cũng là bước đi để Ấn Độ giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu, hướng tới mục tiêu “Make in India” trong lĩnh vực quân sự.

Dù được đánh giá là một bước tiến lớn trong chiến lược quốc phòng, chương trình máy bay chiến đấu tàng hình AMCA của Ấn Độ vẫn đối mặt với không ít rào cản, trong đó có những thách thức nội tại kéo dài.

Vào tháng 3/2025, một ủy ban quốc phòng của Ấn Độ đã đưa ra khuyến nghị quan trọng: cần mở rộng vai trò của khu vực tư nhân trong sản xuất máy bay quân sự, nhằm giảm tải cho Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) – doanh nghiệp nhà nước hiện đang phụ trách phần lớn hoạt động chế tạo máy bay chiến đấu. Theo các chuyên gia, đây là bước đi cần thiết để cải thiện năng lực sản xuất, đẩy nhanh tiến độ giao hàng và tận dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước.

https://vtcnews.vn/an-do-phe-duyet-du-an-may-bay-chien-dau-tang-hinh-the-he-5-ar945528.html

Cẩm Lai(Nguồn: Reuters) / VTC News