Tin Dầu khí
04/08/2019 16:12Ấn Độ muốn tiếp tục hợp tác dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông
|
|
|
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh (phải) bắt tay Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar bên lề hội nghị AMM ở Bangkok. Ảnh chụp màn hình. |
Trong cuộc gặp song phương với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM) tại Bangkok, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết nước này mong muốn tiếp tục hợp tác về dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao.
Hai bên khẳng định lập trường chung về Biển Đông, cam kết duy trì hòa bình, ổn định, tự do và an ninh hàng hải, giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hoà bình phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Jaishankar nhận định quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển tốt đẹp và nhất trí các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước sẽ tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực cùng các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam và trong dịp hai nước cùng giữ cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar khi được hỏi về diễn biến tình hình Biển Đông thời gian gần đây cho biết hoạt động khai thác dầu khí của nước này tại đây không bị ngưng trệ. "Ấn Độ có lợi ích chính đáng, hợp pháp trong hòa bình, ổn định và tiếp cận có thể đoán định với các tuyến đường thủy chính trong khu vực", Kumar cho biết.
Kumar nói Ấn Độ đã và đang hỗ trợ tự do hàng hải và tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Biển Đông theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS. Biển Đông rất quan trọng với Ấn Độ bởi 55% giá trị thương mại của quốc gia Nam Á đi qua khu vực này.
Ấn Độ ngày càng tăng cường hiện diện tại Biển Đông, đồng thời nâng cao hợp tác với các nước trong khu vực và lên tiếng nhiều hơn về các vấn đề tại đây sau khi đưa ra "Chính sách Hành động hướng Đông". Chính sách này được coi là trụ cột để Ấn Độ mở rộng quan hệ với ASEAN, trong đó có Việt Nam, về hợp tác quốc phòng và an ninh.
Hội nghị AMM-52 diễn ra ngày 29/7-3/8 tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của hơn 30 nước, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ. Các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi các bên tăng cường niềm tin lẫn nhau, tự kiềm chế, tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, theo đuổi giải quyết tranh chấp hòa bình theo luật pháp quốc tế, tránh làm phức tạp tình hình và leo thang căng thẳng ở Biển Đông.
| Mỹ - Nhật - Australia cùng lên án hành vi cản trở khai thác dầu khí ở Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ, Nhật, Australia hôm nay đưa ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về diễn biến tiêu cực và hoạt động triển ... |
| Hội Dầu khí Việt Nam lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam
Ngày 01-8-2019, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam đã ký văn bản phản đối nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm ... |
| Phù dâu chiếm trọn spotlight của cô dâu khi "bức tử" vòng một
Nhiều người lo lắng thay cho cô dâu vì sợ chú rể không kìm lòng được trước sự gợi cảm quá đà của phù dâu. |
Nguyễn Tiến
- 'Hoa hậu màn ảnh' từng có cát-sê giá một chỉ vàng cho tập phim thời đỉnh cao (1 giờ trước)
- Cặp NSND huyền thoại: Vợ là tượng đài ngành múa, chồng là đạo diễn làm nên lịch sử (1 giờ trước)
- Não bộ bị ‘bào mòn’ bởi thói quen thức khuya lướt điện thoại (1 giờ trước)
- Kết quả xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi ở Gia Lai (2 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 17 nạn nhân sống sót trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc (2 giờ trước)
- Truy tìm nhóm thanh niên nẹt pô rồi rút dao đâm người trên quốc lộ (2 giờ trước)
- Đánh thức sức mạnh kinh tế biển (5 giờ trước)
- Lật ca nô, 15 người chết ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng (5 giờ trước)
- Việt Nam tái khẳng định UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất về các quyền trên biển (7 giờ trước)
- Syria kỳ vọng hồi sinh kinh tế sau thời “quốc gia bảo trợ khủng bố” (7 giờ trước)
