Quốc tế
22/06/2021 17:14Ấn Độ đạt kỷ lục tiêm chủng
Hồi tháng 4, nước này từng lập kỷ lục tiêm 4,5 triệu liều vaccine một ngày. Sau đó, con số giảm mạnh xuống dưới 3 triệu. Các chuyên gia cho biết Ấn Độ cần tiêm 10 triệu liều vaccine mỗi ngày để đạt mục tiêu tiêm chủng cho 950 triệu người vào tháng 12. Đến nay, hơn 5% dân số nước này đã tiêm đủ hai liều.
"Nếu nguồn cung ổn định, chúng tôi sẽ tiêm chủng được cho phần lớn dân số vào cuối năm nay", D.N Patil, quan chức y tế cấp cao ở bang Maharashtra, cho biết.
Đầu tháng này, Thủ tướng Narendra Modi cho biết chính phủ sẽ mua 75% tổng số vaccine từ các nhà sản xuất và phân phối miễn phí đến các bang. Nhiều bệnh viện tư nhân trước đó cũng chủ động mua vaccine cho người từ 18 đến 45 tuổi.
Trong tháng 7 và tháng 8, Ấn Độ có thể cung cấp 10 triệu liều vaccine mỗi ngày. Cố vấn chính phủ Vinod Kumar Paul nhận định: "Trong quá trình tiêm chủng, tốc độ sẽ tăng lên".
![]() |
Một phụ nữ Ấn Độ được tiêm vaccine Covishield tại trung tâm tiêm chủng ở Bangalore, tháng 5/2021. Ảnh: Reuters |
Ấn Độ chủ yếu sử dụng vaccine AstraZeneca của Anh, sản xuất trong nước và vaccine nội địa Covaxin của công ty Bharat Biotech. Chính phủ đang cố gắng mua thêm vaccine từ Pfizer, loại bớt các quy định nghiêm ngặt nhằm nhập khẩu nhanh chóng hơn.
Trong 24 giờ qua, Ấn Độ báo cáo hơn 53.000 ca nhiễm nCoV mới, thấp nhất kể từ ngày 24/3. Dịch bệnh nước này đạt định hồi tháng 5, khi số trường hợp tử vong mỗi ngày là khoảng 400.000.
Kể từ tháng 5, khoảng cách về vaccine tại thành thị và nông thôn trở nên trầm trọng do tình trạng thiếu nguồn cung. Nhiều người trẻ tuổi ở thành phố chuyển sang các bệnh viện tư nhân để tiêm chủng, phải trả từ 9-24 USD cho một liều.
Giridhara Babu, thành viên Hội đồng Nghiên cứu Y tế Ấn Độ, nhận định "thảm cảnh Covid-19 đã chấm dứt". Các chuyên gia cảnh báo còn nhiều người dễ lây nhiễm nCoV, đặc biệt ở vùng nông thôn, nơi hai phần ba dân số sinh sống. Việc mở cửa trở lại các thành phố có thể làm phức tạp hóa nỗ lực tiêm chủng.
Thục Linh (Theo Reuters)
- Vingroup mở rộng chuỗi cung ứng: Cơ hội để doanh nghiệp Việt bước ra toàn cầu (17:59)
- Chính phủ đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của VKSND Tối cao sang Bộ Công an (17:15)
- Nga tập kích nhà máy luyện kim lớn nhất của Ukraine (1 giờ trước)
- PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (2 giờ trước)
- Ngắm “lá phổi xanh” giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội (3 giờ trước)
- Bí mật công nghệ hàng không vũ trụ trong siêu xe bay của Tesla (3 giờ trước)
- TP.HCM có thể tăng 110 ngày nắng nóng, quy hoạch đô thị cần tính trước rủi ro (5 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ miễn hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga (5 giờ trước)
- Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI (6 giờ trước)
- Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD năm 2027 (7 giờ trước)
