Ám ảnh ánh mắt của xác ướp bé trai 6 tháng tuổi bị chôn sống theo mẹ

6 xác ướp phụ nữ và 2 bé trai trong cùng một gia đình được phát hiện trong 2 ngôi mộ tập thể ở khu vực băng giá Qilakitsoq, Greenland năm 1972 khiến nhiều người bất ngờ. Các nhà khoa học tin rằng, bé trai 6 tháng cùng anh trai bị chôn sống theo mẹ.

 

8 xác ướp của người Inuit được tìm thấy tại vùng Qilakitsoq, Greenland khiến giới khoa học bất ngờ vì tình trạng nguyên vẹn còn nguyên móng tay, lông mi, tóc...

Theo The Sun, 8 thi hài này được chôn trong 2 ngôi mộ tập thể: 3 người phụ nữ trong ngôi mộ đầu tiên, 3 người phụ nữ khác cùng 1 bé trai 6 tháng tuổi và bé gái 4 tuổi xếp chồng lên nhau trong ngôi mộ thứ 2

Theo truyền thống của người Inuit, khi người mẹ qua đời, con cái sẽ được chôn sống theo cùng vì không ai chăm sóc chúng

Bé trai 6 tháng tuổi và bé trai 4 tuổi trong ngôi mộ thứ 2 được chôn sống cùng với mẹ và người thân của chúng

Giới khoa học và những người khai quật ngôi mộ này đều ám ảnh khuôn mặt ngơ ngác, với ánh mắt không hiểu chuyện gì xảy ra trước khi lìa đời của bé trai 6 tháng tuổi

Bé trai được mặc áo lông, quấn mũ trước khi mang chôn sống

Ánh mắt gây ám ảnh cho những ai chứng kiến

Lông mi, tóc của bé trai 6 tháng tuổi vẫn còn nguyên vẹn dù đã chết từ 500 năm trước

Đây được coi là một số trong những xác ướp nguyên vẹn của người Inuit được nhắc đến trong các tài liệu khoa học về xác ướp loài người

Những thi hài này được chôn cất vào khoảng năm 1475 sau Công nguyên, khoảng 500 năm trước, trong khu vực núi đá hoang vu Qilakitsoq trên bán đảo Nuussuaq gần Uummannaq, Greenland

Chôn cất trong thời tiết băng giá khắc nghiệt nên những thi thể này được bảo quản dường như nguyên vẹn, da bị khô quắt lại, lông mi, tóc, móng tay vẫn còn nguyên

Một nhóm người đã phát hiện những ngôi mộ này trong một hang động bên dưới mỏm đá vào năm 1972

3 người phụ nữ trong độ tuổi 50, 3 người còn lại từ 18 đến 30 tuổi và 2 bé trai: 4 tuổi và 6 tháng tuổi. Các nhà khoa học tin rằng, bé trai 4 tuổi bị Hội chứng Down trước khi bị chôn sống

Tất cả những người phụ nữ được cho là chết vì các căn bệnh như sỏi thận, táo bón và sức khỏe kém

4 trong số những xác ướp này hiện đang được trưng bày trong Bảo tàng Quốc gia Greenland ở Nuuk

Móng tay của một trong số những xác ướp phụ nữ được bảo quản nguyên vẹn

Tổng cộng 78 mảnh quần áo làm từ da tuần lộc và da hải cẩu được tìm thấy trong 2 ngôi mộ

6 người phụ nữ trưởng thành đều có hình xăm trên cằm

Bé trai 6 tháng tuổi được đặt lên trên cùng trong ngôi mộ tập thể 5 người, đây được coi là xác ướp nhỏ tuổi nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại

Khu vực Qilakitsoq - nơi tìm thấy 2 ngôi mộ tập thể chứa 8 xác khô trong cùng một gia đình người Inuit

Nhiệt độ cực thấp, băng đá là điều kiện góp phần bảo quản những thi hài hoàn hảo cho đến ngày nay.

Sốc khi lần đầu tiên mở chiếc hộp bí ẩn trong lăng mộ Tutankhamun Ai Cập

Lần đầu tiên một chiếc hộp bí ẩn tìm thấy trong lăng mộ Pharaoh Ai Cập Tutankhamun đã được mở.

Quan tài 90 tấn chứa xác ướp bò đực

Các nhà khảo cổ phát hiện xác ướp bò đực trong cỗ quan tài khổng lồ bằng đá granite ở nghĩa trang cổ đại dưới ...

Phát hiện xác ướp trẻ sơ sinh trong tủ lạnh hàng chục năm

Một người đàn ông ở TP St. Louis, bang Missouri – Mỹ sửng sốt khi phát hiện xác ướp trẻ sơ sinh đã tồn tại ...

x ác 

/ anninhthudo.vn