Ai Cập phát hiện ba mỏ vàng đen với sản lượng hàng chục triệu thùng

Ai Cập đặt mục tiêu trở thành trung tâm khu vực về thương mại dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng sau khi phát hiện nhiều mỏ vàng đen chứa sản lượng lớn trong những năm gần đây. Và hôm 26/10, thêm ba giếng dầu đã được tìm thấy với sản lượng hàng chục triệu thùng.

Ai Cập phát hiện ba mỏ

Ba giếng dầu mới phát hiện tại Ai Cập có thể đạt sản lượng ~50 triệu thùng.
Ảnh: Pixabay.

Hôm 26/10, Bộ Dầu mỏ và Tài nguyên khoáng sản Ai Cập thông báo, công ty dầu khí đa quốc gia Eni của Italia đã phát hiện ba giếng dầu mới tại Tô giới phát triển Meleiha và Tây Nam Meleiha, thuộc sa mạc phía Tây Ai Cập.

Cụ thể, hai giếng dầu Yasmin W-1X và MWD-21 nằm tại khu vực Aman gần mỏ phía Tây Meleiha có khả năng sản xuất từ 2.000 - 2.500 thùng dầu thô/ngày. Riêng giếng Yasmin W-1X còn có thể cho ra 199.000m3 khí đốt/ngày.

Còn giếng dầu mang tên SWM-4X nằm cách mỏ dầu Meleiha 35km về phía Nam, thuộc khu vực khai thác dầu khí Tây Nam Meleiha, có khả năng sản xuất khoảng 1.500 thùng dầu/ngày.

Các cuộc khảo sát cho thấy ba giếng dầu này có thể đạt sản lượng ~50 triệu thùng.

Ai Cập đặt mục tiêu trở thành trung tâm khu vực về thương mại dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng, sau khi có nhiều khám phá lớn trong những năm gần đây, trong đó bao gồm cả mỏ khí Zohr ở Địa Trung Hải, chứa ước tính 849 tỷ m3 khí đốt.

Hồi tháng 3 vừa qua, Ai Cập cho biết đang trên lộ trình đạt được khả năng tự chủ về các sản phẩm dầu mỏ vào năm 2023. Đầu tư nội địa vào lĩnh vực đầy tiềm năng này tăng tới 90,9%, từ mức 6,6 tỷ USD của tài khóa 2014-2015 lên 12,6 tỷ USD trong tài khóa 2019-2020.

Linh Đan

Đỉnh cao 20 năm số 1 thế giới, phá sản ôm nợ trên mỏ "vàng đen" Đỉnh cao 20 năm số 1 thế giới, phá sản ôm nợ trên mỏ "vàng đen"
"Thủ phủ vàng đen" trong vòng xoáy nợ nần "Thủ phủ vàng đen" trong vòng xoáy nợ nần
/ cand.com.vn