7 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc được trở về Việt Nam

Sau khi bị các nhóm đối tượng khác nhau rủ đi chơi hoặc đi du lịch rồi lừa bán sang Trung Quốc, các thiếu nữ bị ép làm vợ cho những người già hoặc bắt ép phải làm gái mại dâm…

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa tiến hành tiếp nhận 7 nạn nhân là người Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc và 1 đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

7 nạn nhân này được xác định là Nguyễn Thị Q. (SN 1986), Nguyễn Thị Đ. (SN 1990), cùng trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang; Sùng Thị D. (SN 1991); Sùng Thị D. (SN 1995, cùng trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); Giàng Thị D. (SN 1997, trú tại tỉnh Sơn La); Lý Thị S. (SN 1985, trú tại tỉnh Tuyên Quang); Thào Thị D. (SN 1988, trú tại tỉnh Đăk Lắk).

Riêng Nguyễn Văn Đông (SN 1991, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng vượt biên trái phép.

7 thieu nu bi ban sang trung quoc duoc tro ve viet nam

Lực lượng chức năng tiến hành tiếp nhận các nạn nhân.

Sau khi được giải cứu, các nạn nhân khai, họ bị các nhóm đối tượng khác nhau rủ đi chơi, đi du lịch rồi lừa bán sang Trung Quốc qua các lối mở hoặc cửa khẩu tiểu ngạch để làm vợ cho những người già Trung Quốc hoặc bắt ép phải làm gái mại dâm.

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận các nạn nhân, đồng thời hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa các em vào trung tâm Công tác xã hội tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

7 thieu nu bi ban sang trung quoc duoc tro ve viet nam Phá đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

Thấy đàn ông Trung Quốc đang có nhu cầu tìm vợ, Ngô Thị Có bàn với chồng về Việt Nam phối hợp với Sỹ, Tâm, ...

7 thieu nu bi ban sang trung quoc duoc tro ve viet nam Thiếu nữ bị bán vào nhà chứa với giá 8 triệu đồng

Hai lần lừa các cô gái đang gặp chuyện buồn, Hằng đã đưa nạn nhân vượt biên sang Trung Quốc, bán vào nhà chứa

/ nguoiduatin.vn